Trung Quốc kéo thị trường smartphone toàn cầu đi xuống

03/06/2022 16:50 GMT+7

Theo dự báo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường IDC, nền kinh tế đang hạ nhiệt của Trung Quốc sẽ là lực cản lớn nhất đối với các lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới trong năm nay.

Cụ thể, thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc dự kiến ​​sẽ thu hẹp 38 triệu chiếc, chiếm khoảng 4/5 lượng giảm trên toàn cầu, và được cho là mức sụt giảm lớn nhất trong năm 2022. Nguyên nhân là do tác động kép của việc phong tỏa dịch Covid-19, cùng với lạm phát gia tăng làm giảm tâm lý người tiêu dùng. Khu vực Trung và Đông Âu cũng được dự báo sẽ thu hẹp nhanh vì căng thẳng địa chính trị.

Nền kinh tế đang hạ nhiệt của Trung Quốc sẽ là lực cản lớn nhất đối với các lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới trong năm nay

Reuters

“Phong tỏa kéo dài ảnh hưởng đồng thời đến nhu cầu và nguồn cung toàn cầu, khi làm giảm nhu cầu tại thị trường lớn nhất thế giới và thắt chặt điểm tắc nghẽn đối với chuỗi cung ứng vốn đã phải đối mặt với nhiều thách thức”, Giám đốc nghiên cứu của IDC Nabila Popal cho biết trong báo cáo.

Dù gặp một số va vấp do tình hình phong tỏa ở đại lục, nhưng nhìn chung Apple dường như là nhà cung cấp ít bị ảnh hưởng nhất do kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng của mình, và vì phần lớn khách hàng của công ty ở phân khúc giá cao ít bị ảnh hưởng bởi vấn đề kinh tế vĩ mô như lạm phát. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc lại đang rơi vào tình trạng sụt giảm lô hàng tồi tệ nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Theo Bloomberg, Apple có kế hoạch cố gắng giữ ổn định sản lượng iPhone trong năm nay, dù trước đó được kỳ vọng sẽ tăng sản lượng khi tập trung vào dòng iPhone 14 được nâng cấp đáng kể.

Dự báo toàn cầu của IDC là sự đảo ngược so với dự đoán trước đó đối với mức tăng trưởng 1,6%. Tuy nhiên, IDC nhận thấy khó khăn đối với ngành công nghiệp điện thoại thông minh sẽ qua dần trong nửa cuối năm 2022, trừ trường hợp xuất hiện bất kỳ sự thất bại bổ sung nào. Hãng nghiên cứu thị trường Mỹ dự báo mức tăng trưởng phục hồi lên 5% vào năm 2023. Các nhà nghiên cứu thị trường khác cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có sự tăng trưởng rộng lớn hơn, ngoại trừ Trung Quốc và Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.