Trào lưu 'du lịch nằm' rộ lên ở Trung Quốc

08/08/2023 15:08 GMT+7

Trào lưu "thảng bình" trong giới trẻ Trung Quốc đã lan từ địa hạt làm việc và học tập sang địa hạt vui chơi giải trí, với ngày càng nhiều người chọn "du lịch nằm".

"Thảng bình" (nghĩa đen là nằm thẳng) đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc trong những năm gần đây, giữa lúc giới trẻ nước này cho rằng họ ngày càng khó thành công bằng cách chăm chỉ làm việc, nên chỉ làm những gì thực sự cần thiết trong công việc và học tập, theo South China Morning Post.

Trong lĩnh vực vui chơi giải trí, "thảng bình" có nghĩa là khi những người trẻ tuổi đi du lịch, họ không có hành trình hay điểm đến cố định, và ngả lưng ở bất cứ nơi nào họ đến để tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt đối.

Trào lưu 'du lịch nằm' rộ lên ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Trào lưu "du lịch nằm" đang phổ biến ở Trung Quốc

THE PAPER

Theo "Báo cáo Xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động" năm nay, do nền tảng du lịch trực tuyến Qunar và nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc đồng thực hiện, "người du lịch nằm" đã trở thành một trong 10 xu hướng du lịch hàng đầu ở Trung Quốc năm 2023. Số lượng tìm kiếm cụm từ này trên mạng đã tăng gấp 6 lần.

Các xu hướng du lịch khác bao gồm thăm đền chùa, đi xem triển lãm nghệ thuật và lễ hội âm nhạc, cũng như đến gần động vật ở sở thú.

Một xu hướng khác mà báo cáo vạch ra là "du lịch kiểu quân đội", cụm từ chỉ việc những người trẻ tuổi tham gia các chuyến du lịch có lịch trình dày đặc. Ví dụ, đầu năm nay, một sinh viên đại học 22 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, đã cố gắng khám phá 20 điểm du lịch trong 48 giờ tại Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông ở phía nam.

Trái ngược hoàn toàn với xu hướng trên, "du lịch nằm" chỉ đơn giản là "đổi chỗ ngủ", theo một nhà quan sát trên mạng.

Theo The Paper, một người "du lịch nằm" được biết đến với tên @Luocigaoqianxiaoni trên mạng, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh, đã nghỉ việc và sau đó đi đến nhiều thành phố, thị trấn của Trung Quốc để nghỉ ngơi trong các khách sạn năm sao. Ngoài việc tận hưởng dịch vụ chất lượng hàng đầu do các khách sạn cung cấp, cô nói rằng "điều quan trọng nhất khi đi du lịch là khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và được chữa lành".

Một người khác, Tudou, 24 tuổi, "du lịch nằm" một cách miễn phí bằng cách ngả lưng trong công viên ở thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông. Cô nói khi nằm trong công viên, cô có thể "cảm nhận thiên nhiên một cách toàn tâm toàn ý", và "không cần phải tiêu tiền để có được hạnh phúc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.