Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 9 cán bộ Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/03/2024 19:53 GMT+7

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn đã tổ chức tọa đàm và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 9 cán bộ thuộc các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Chiều 20.3, tại trụ sở Bộ GD-ĐT đã diễn ra chương trình tọa đàm và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Các chương trình mang hiệu quả thiết thực

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Chi đã ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục và T.Ư Đoàn. 

Trong nhiều năm qua, ngành giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong trường học, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 9 cán bộ Đoàn- Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng T.Ư Đoàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

KIỀU ANH

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao những phong trào ý nghĩa mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Chia sẻ cùng thầy cô…

"Các chương trình rất ý nghĩa, thực sự đem đến nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, gắn liền với các cơ sở giáo dục, tạo môi trường cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện phát triển toàn diện", bà Nguyễn Thị Kim Chi nói.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ mong muốn, hai đơn vị tiếp tục triển khai nhiều chương trình phối hợp hiệu quả, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh để các em vừa học chữ, vừa rèn luyện cốt cách làm công dân có ích.

Phối hợp tổ chức hoạt động

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về việc phối hợp trong tổ chức các hoạt động thúc đẩy sinh viên, giảng viên trẻ nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động ngoài giờ, chính khóa trong trường học; hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục đào tạo; tổ chức các cuộc thi giáo dục lối sống, kỹ năng cho học sinh…

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 9 cán bộ Đoàn- Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ các ban, đơn vị T.Ư Đoàn

KIỂU ANH

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cũng khẳng định, những năm qua, ngành giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực sự có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng cơ chế phối hợp, triển khai một cách bài bản, khoa học và có hiệu quả. Đặc biệt, năm 2023, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên đã đạt được kết quả vượt bậc.

Theo anh Triết, năm 2024 có rất nhiều sự kiện ý nghĩa đối với tổ chức Đoàn và thanh niên. Đây cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện, kỷ niệm 60 năm phong trào "Ba sẵn sàng", 10 năm "Năm thanh niên tình nguyện" và 25 năm "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè".

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 9 cán bộ Đoàn- Ảnh 3.

Buổi tọa đàm và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục diễn ra tại trụ sở Bộ GD-ĐT

KIỀU ANH

Vì vậy, anh Triết mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, vào cuộc sâu hơn nữa trong công tác chỉ đạo, phối hợp của lãnh đạo ngành giáo dục. 

"Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn thời gian tới, lãnh đạo bộ tiếp tục dành tình cảm, sự quan tâm để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao hơn", anh Triết đề nghị.

Dịp này, Bộ GD- ĐT đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 9 cán bộ các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.