Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên

Quang Tuyến
Quang Tuyến
28/03/2024 07:33 GMT+7

Một trận đấu đặc biệt giữa các cựu sinh viên sẽ diễn ra trước trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp THACO.

Đó là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng cựu sinh viên TP.HCM và cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM với hầu hết các cầu thủ của 2 đội này đều từng là cựu sinh viên của nhiều trường ĐH của TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trước đây cũng như ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM hiện nay. Đa số những thành viên của 2 đội bóng đều là doanh nhân hoặc dù đang có một vị trí xã hội nhưng điểm chung của họ là đều có tình yêu bóng đá, luôn biết kết nối, chia sẻ và trách nhiệm trước cộng đồng.

Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên- Ảnh 1.

Đội bóng cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (BKA FC)

Đội bóng cung cấp

Câu lạc bộ bóng đá cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (viết tắt là BKA FC) được thành lập ngày 27.10.2023 do doanh nhân Trần Bá Dương, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải là Chủ tịch BKA phê duyệt. Đội BKA FC do ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Khải Đạt là chủ nhiệm. Mục đích chính là cùng nhà trường nâng cao phong trào bóng đá sinh viên, tổ chức giao lưu bóng đá hàng tuần, giao lưu với các đội cựu sinh viên các trường và các ban ngành; tổ chức giải bóng đá CSV BKA Laugue hàng năm, ngày hội bóng đá của cựu sinh viên Bách khoa. 

Việc kết nối và trách nhiệm với cộng đồng cũng là tiêu chí quan trọng để BKA FC không ngừng nâng chất các hoạt động của mình, đưa CLB trở thành một tập hợp những trái tim luôn hòa nhịp cùng dòng chảy, góp thêm sức sống cho BKA và vị thế cho ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên- Ảnh 2.

Cầu thủ Huỳnh Đức Thắng, khoa Máy tính

Đội bóng

Ông Huỳnh Đức Thắng, 58 tuổi là 1 trong gần 30 thành viên chính thức của BKA FC cho biết, đa số các cầu thủ trong đội đều ngoài 40 tuổi là cựu sinh viên của các khoa điện - điện tử, cơ khí, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật hóa học, công nghệ vật liệu... Đáng chú y như thủ môn Trương Minh Rạng; hậu vệ Nguyễn Văn Kế, Hoàng Chí Thành, Võ Minh Thạnh, Nguyễn Hùng Việt, Nguyễn Văn Tuấn; tiền vệ Hoàng Việt Anh, Vũ Xuân Toàn, Trần Đại Dương, Trần Đình Nhật Linh, Phạm Mạnh Hưng, Lê Sơn Nguyên, tiền đạo Phạm Ngọc Thịnh, Trần Thế Đạt, Võ Văn Tám.

Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên- Ảnh 3.

Cầu thủ Nguyễn Đức Thịnh, khoa Xây dựng

Ông Thắng cũng cho biết toàn đội BKA FC rất thích thú khi xem giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp THACO. "Đây là một giải đấu được tổ chức quá hay, quá chuyên nghiệp và có sức lan tỏa rất lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chúng tôi thấy nhiều trận đấu trong giải rất hấp dẫn và lôi cuốn, cho thấy bóng đá sinh viên một khi được quan tâm và được tổ chức tốt với vai trò của Báo Thanh Niên đã gây tiếng vang rất lớn cho thể thao học đường. Chúng tôi đều rất ủng hộ giải, luôn muốn đồng hành và tiếp lửa cho giải, một phần khác vì THACO của Chủ tịch Trần Bá Dương đang đồng hành bền vững với giải nên chúng tôi rất muốn sát cánh bên cạnh để tham gia trao thêm các giải thưởng cho giải đấu", ông Thắng nói.

Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên- Ảnh 4.

Cầu thủ Hoàng Việt Anh, khoa Xây dựng

Đọi bóng

Còn ông Lê Thanh Hải, 58 tuổi người kết nối cho việc hình thành đội bóng cựu sinh viên TP.HCM cũng chung suy nghĩ khi đánh giá rất cao giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam Cúp THACO: "Tôi và anh em của đội bóng cựu sinh viên TP.HCM rất hứng khởi và hạnh phúc khi được đồng hành cùng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên, một sân chơi cho bóng đá học đường nhưng được tổ chức vô cùng bài bản, chuyên nghiệp và luôn tạo khí thế sục sôi. Chúng tôi đã cùng đội BKA FC quyết định tài trợ 2 giải thưởng phong cách và trọng tài cho giải đấu chỉ với mong muốn được góp một chút khả năng để chung tay với giải.

Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên- Ảnh 5.

Đội cựu sinh viên TP.HCM

Hoan nghênh và cám ơn Báo Thanh Niên và VFF đã mang lại một hoạt động ý nghĩa và bổ ích cho giới sinh viên, mang lại một sân chơi được tổ chức quá đẳng cấp, khiến ai cũng phải hào hứng và thích thú. Dù biết thi đấu lúc 13 giờ 30 còn rất nắng nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực đá trận mở màn một cách hay đẹp để tạo thêm không khí cho trận chung kết của giải đấu vào chiều chủ nhật 31.3 thêm phần hấp dẫn".

Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên- Ảnh 6.

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Võ Hoàng Bửu

Đội bóng

So với đội BKA FC thì lực lượng đội cựu sinh viên TP.HCM có tăng cường một số tên tuổi từng là cựu tuyển thủ thi đấu cho các đội bóng Cảng Sài Gòn, Hải quan, Công an TP.HCM trước đây. Đáng chú ý có Võ Hoàng Bửu (56 tuổi), Huỳnh Hồng Sơn (55 tuổi), Chu Văn Mùi (57 tuổi), Nguyễn Hữu Thắng (54 tuổi). Bên cạnh đó còn có ông Ngô Lê Bằng, Phó chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (69 tuổi), MC Lý Chánh (54 tuổi), nhà báo Trần Hải, cựu sinh viên ĐH Hồng Bàng. Ngoài ra còn có Hà Bào Minh (ĐH Hồng Bàng), Tô Công Bằng (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), Lê Hữu Hạnh (ĐH Sư phạm TP.HCM), Nguyễn Thanh Toàn (ĐH Công nghệ), Trần Văn Út (ĐH Giao thông Vận tải), Trần Văn Ninh (ĐH Bưu chính Viễn thông), Lâm Thanh Sang (ĐH Cảnh sát), Tuấn Nghiêm (ĐH Kiến Trúc), Nguyễn Trần Hoài Bảo, Sa Huỳnh, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Cường (ĐH Kinh tế TP.HCM).

Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên- Ảnh 7.

Phó chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Ngô Lê Bằng

Đội bóng

Trận đấu giữa 2 đội cựu sinh viên diễn ra lúc 13 giờ 30 chiều 31.3 hứa hẹn sẽ mang lại bầu không khí vui vẻ, 'tiếp lửa" cho các đội sinh viên, những thế hệ đàn em "bừng cháy" mạnh mẽ hơn cho ngày thi đấu cuối cùng của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp THACO.

Trận đấu đặc biệt 'tiếp lửa' cho bóng đá sinh viên- Ảnh 8.

Đội cựu sinh viên TP.HCM thường xuyên đá giao hữu

Đội bóng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.