Tổng thống Biden nói Israel không diệt chủng ở Gaza, lên án công tố viên ICC

21/05/2024 08:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza không phải là diệt chủng, chỉ trích việc công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) yêu cầu bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel.

"Những gì đang xảy ra không phải là diệt chủng", ông Biden nói về xung đột diễn ra giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza từ tháng 10 năm ngoái, trong sự kiện Tháng Di sản Người Mỹ gốc Do Thái tại Nhà Trắng hôm 20.5, theo AFP.

Phát biểu của tổng thống Mỹ đề cập đến vụ kiện khác tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên Hiệp Quốc. ICJ đã thụ lý vụ kiện do Nam Phi đệ đơn với cáo buộc rằng Israel đã phạm tội diệt chủng trong cuộc chiến ở Gaza.

Tổng thống Biden bảo vệ Israel sau lệnh bắt giữ của toà ICC

Song ông Biden cũng buông lời chỉ trích ICC, một tòa án chuyên xét xử tội ác chiến tranh, nói rằng Washington "phản đối" nỗ lực của Công tố viên ICC Karim Khan nhằm bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng nước này.

Trước đó trong ngày 20.5, ông Khan thông báo ông đang xin lệnh bắt giữ các lãnh đạo, quan chức của Israel cũng như các nhân vật hàng đầu của lực lượng Hamas, bao gồm Yahya Sinwar và Ismail Haniyeh.

Tổng thống Biden nói Israel không diệt chủng ở Gaza, lên án công tố viên ICC- Ảnh 1.

Tổng thống Biden trong sự kiện tại Nhà Trắng hôm 20.5

REUTERS

"Cho dù những yêu cầu bắt giữ này có hàm ý gì đi chăng nữa, giữa Israel và Hamas hoàn toàn không có sự tương đương", ông Biden nói với những người tham dự sự kiện tại Vườn Hồng của Nhà Trắng.

Chủ nhân Nhà Trắng cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel, đồng thời cho biết "chúng tôi sát cánh cùng Israel để tiêu diệt Sinwar và những kẻ đồ tể còn sót lại của Hamas". Nhà lãnh đạo cũng tuyên bố sẽ giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ở Israel vào ngày 7.10.2023 "bất kể khó khăn thế nào".

Ông Biden thể hiện sự ủng hộ đối với Israel bất chấp những căng thẳng giữa hai bên liên quan hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Washington gần đây đã quyết định tạm dừng chuyển bom cho Israel trong nỗ lực cảnh báo nước này về chiến dịch tấn công trên bộ tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Trong một tuyên bố riêng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo rằng động thái của công tố viên ICC "có thể gây nguy hiểm" cho các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. "Chúng tôi phản đối việc công tố viên coi Israel ngang hàng với Hamas. Thật đáng xấu hổ", tuyên bố nêu.

Israel tấn công khắp Gaza, cố vấn an ninh Mỹ đến Israel

Nhà Trắng từ chối bình luận về việc liệu Mỹ có thể thực hiện hành động trả đũa, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt, chống lại ICC nếu ICC nhắm vào Israel hay không.

Vào năm 2020, chính quyền của tổng thống lúc bấy giờ là ông Donald Trump đã nhắm tới ICC bằng các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc điều tra của họ ở Afghanistan, nhưng chính quyền ông Biden sau đó đã dỡ bỏ các biện pháp này.

Tuy nhiên, quan điểm mập mờ của Washington đối với tòa án được phản ánh qua thực tế rằng họ ủng hộ nỗ lực của ICC nhằm bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc chiến ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.