Vụ án 11 lần trả hồ sơ bổ sung: Bị cáo Ngô Minh Chiến lãnh 13 năm tù

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
23/11/2020 19:17 GMT+7

Bị cáo Ngô Minh Chiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Tâm Đức, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước, bị tuyên 13 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 23.11, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Chiến (Giám đốc Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Tâm Đức, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) 13 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu hồ sơ vụ án đã được tranh tụng trên tòa, HĐXX đồng tình với quan điểm truy tố của Viện KSND tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Ngô Minh Chiến về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Ngoài bị tuyên phạt 13 năm tù, bị cáo Ngô Minh Chiến phải trả tiền gốc hơn 2,26 tỉ đồng, tiền lãi là 2,22 tỉ đồng; tổng cả gốc và lãi là gần 4,49 tỉ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền đáo hạn ngân hàng, ngày 13.7.2010, bà Ngô Minh Chiến hỏi vay ông Nguyễn Văn Tuệ (ngụ TP.HCM) 9 tỉ đồng. Ngày hôm sau, ông Tuệ đưa cho bà Chiến 8,3 tỉ đồng; đồng thời đến Phòng Công chứng số 1 Bình Phước lập hợp đồng vay 9 tỉ đồng. Ngày 29.9.2010, bà Chiến tiếp tục mượn thêm của ông Tuệ 400 triệu đồng. Sau đó, bà Chiến vay ngân hàng 6,5 tỉ đồng trả nợ ông Tuệ. Ngày 25.4.2012, ông Tuệ và bà Chiến xác nhận lại công nợ, theo đó 2 bên công nhận nợ gốc còn lại 3,8 tỉ đồng và lãi gần 1 tỉ đồng. Do dây dưa trả nợ nên ngày 28.11.2013, ông Tuệ làm đơn tố cáo bà Chiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.