'Vật thể lạ' gây chìm tàu cá trên luồng vào cảng Quy Nhơn

15/01/2018 19:05 GMT+7

Tàu cá BĐ 95886 TS khi chạy trên luồng vào cảng Quy Nhơn bất ngờ va mạnh vào một 'vật thể lạ' khiến tàu cá bị phá nước rồi chìm hẳn.

Chiều 15.1, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (Bình Định) xác định “vật thể lạ” tại vị trí gần phao số 14, khu vực luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn, khiến tàu thuyền qua lại liên tục bị đâm va là một phương tiện nạo vét công trình (tàu vỏ sắt) bị chìm.
Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn vừa làm việc với chủ phương tiện bị chìm, yêu cầu triển khai ngay công tác cảnh báo nguy hiểm đối với các tàu thuyền qua lại khu vực này, đồng thời tiến hành trục vớt ngay.
Thời gian qua, nhiều ngư dân ở Bình Định phản ánh tại khu vực luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn có một vật thể lạ bị chìm dưới biển, khiến tàu thuyền qua lại liên tục bị đâm va, gây hư hỏng tài sản.
Ông Trần Văn Lập (ở xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, Bình Định), chủ tàu cá BĐ 95886 TS, cho biết chiều 8.1, tàu cá này chạy cảng Quy Nhơn để bốc lương thực và nhiên liệu để ra khơi đánh bắt.
Khi về đến khu vực cách phao số 14 khoảng 300m về phía nam, bất ngờ tàu cá BĐ 95886 TS va mạnh vào một “vật thể lạ” dưới biển khiến tàu BĐ 95886 TS bị thủng mạn, rồi chìm hẳn.
Hai ngư dân trên tàu này là anh Ngô Văn Xuân (36 tuổi) và Trần Anh Tiến (34 tuổi, cùng ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ) được Bộ đội Biên phòng Bình Định cứu kịp thời.
Nhiều ngư dân cho rằng “vật thể lạ” này là một sà lan bị chìm, đồng loạt kiến nghị Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn tiến hành kiểm tra, giải quyết vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.