TP.HCM: Xử phạt 212 người hút thuốc lá nơi công cộng

Nhật Linh
Nhật Linh
27/10/2020 18:32 GMT+7

Trong 2 năm (2019 - 2020), TP.HCM xử phạt 212 trường hợp hút thuốc lá tại các điểm giao thông công cộng với tổng số tiền phạt 88 triệu đồng.

Ngày 27.10, Sở GTVT TP.HCM phối hợp Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện chương trình “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng”.

Vì sao phụ nữ Việt Nam ít hút thuốc lá nhưng tỷ lệ mắc ung thư phổi cao?

Giai đoạn 1 của chương trình được thực hiện trong 2 năm (2019 - 2020) tại bến xe buýt Sài Gòn và bến xe Miền Tây. Tính đến tháng 9.2020, có 212 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền phạt là 88 triệu đồng.
Theo thống kê, trong 2 năm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại bến xe buýt Sài Gòn đã nhắc nhở 1.863 hành khách và 1.400 cán bộ, nhân viên tại bến xe về việc việc hút thuốc lá tại bến.
Ông Hồ Quý Vinh (Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM), cho biết trong hợp đồng hằng năm ký với các đơn vị vận tải, Trung tâm đã đưa vào các điều khoản xử phạt hành vi hút thuốc lá khi đang làm nhiệm vụ trên xe đối với tài xế và tiếp viên. Tính riêng từ ngày 1.1.2020, Trung tâm đã ban hành quyết định xử phạt 42 trường hợp vi phạm là tài xế xe buýt với tổng số tiền phạt 21 triệu đồng.
Tại bến xe Miền Tây, ông Trần Văn Phương, Phó giám đốc Công ty cổ phần bến xe Miền Tây, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2020, tại đây cũng đã xử phạt 103 trường hợp vi phạm là cá nhân, tổ chức có ký kết hợp đồng với bến xe. “Với những trường hợp có ký kết hợp đồng với bến xe sẽ xử phạt 300.000 đồng/trường hợp vi phạm. Riêng với nội bộ nhân viên của bến sẽ bị trừ 10% lương với 1 lần vi phạm”, ông Phương thông tin.
Phát biểu kết luận, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, nói: “Chúng tôi mong muốn chương trình tiếp tục được thực hiện và mở rộng phạm vi ra khắp các bến xe, bến phà và các đơn vị trực thuộc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.