TP.HCM: Họp khẩn 129 bệnh viện về phòng chống Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
01/12/2020 11:54 GMT+7

Sở Y tế yêu cầu sàng lọc tất cả những người viêm đường hô hấp, nghi nhiễm Covid-19 ở tất cả cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt ở những địa điểm bệnh nhân 1347 từng đi qua để phát hiện kịp thời người bệnh.

Theo dự kiến, chiều nay, 1.12, Sở Y tế TP.HCM họp khẩn giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn vào lúc 13 giờ 30 phút. 

Lịch trình di chuyển của giáo viên tiếng Anh lây nhiễm Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM

Theo Sở Y tế TP.HCM, vừa qua trên địa bàn TP xuất hiện ca lây nhiễm SARS- CoV-2 từ người cách ly. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế triển khai họp giao ban trực tuyến khẩn cấp với các bệnh viện trên địa bàn. Thành phần cuộc họp gồm: 13 bệnh viện thuộc Bộ, ngành, 55 bệnh viện công lập, 61 bệnh viện tư nhân.
Ngoài các bệnh viện còn có lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.  PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp.
Trước đó, ngày 28.11, TP.HCM phát hiện ca nhiễm Covid-19 - bệnh nhân 1342 là tiếp viên Vietnam Airline; ngày 30.11 phát hiện bệnh nhân 1374 là giáo viên dây tiếng Anh (liên quan đến bệnh nhân 1342)
Cũng trong chiều nay, 1.12, Sở Y tế TP.HCM sẽ làm việc với Vietnam Airlines và họp báo thông tin về các ca bệnh Covid-19 mới.

Căng thẳng trong con hẻm nhà giáo viên tiếng Anh nhiễm Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.