TP.HCM chuyển đổi mục đích 430 ha đất đón đầu thành phố Thủ Đức tương lai

24/08/2020 14:46 GMT+7

Là một cấu phần của thành phố Thủ Đức (thuộc TP.HCM) trong tương lai, Q.Thủ Đức đang lên kế hoạch chuyển hơn 350 ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm và hơn 80 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Sáng 24.8, Đại hội Đảng bộ Q.Thủ Đức, TP.HCM lần thứ thứ 6 nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức thông tin trong 5 năm qua, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, phù hợp với sự phát triển chung của quận và thành phố.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,6%, cao hơn chỉ tiêu đề ra, trong đó tỉ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 54%. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh, tốc độ tăng bình quân khoảng 7,3%, năm 2020 phấn đấu đạt 2.362 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm đúng mức, nhiều công trình giao thông hoàn thành như đường Phạm Văn Đồng, đường Song hành Xa lộ Hà Nội giúp người dân đi lại dễ dàng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế. Về quy hoạch, 13 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 được điều chỉnh, đồng thời phê duyệt 33 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thành công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự làng Đại học.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, báo cáo đại hội các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới

Ảnh: Sỹ Đông

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố đang đề xuất với Trung ương chấp thuận chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Do đó, Q.Thủ Đức cần chủ động đón đầu để thực hiện ngay các công việc nếu đề án TP Thủ Đức được Trung ương thông qua.
Theo ông Phong, nền tảng của thành phố Thủ Đức vẫn là dịch vụ và đổi mới sáng tạo nên quận cần tạo sự đột phá, đưa lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt tỷ trọng từ 62% trở lên trong cơ cấu kinh tế. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng dịch vụ, công nghiệp, viễn thông; hoàn thành dứt điểm các công trình của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chuẩn bị nguồn lực đầu tư 8 công trình trọng tâm của nhiệm kỳ tới.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

"Đặt hàng" xử lý xây dựng không phép, sai phép

Về quản lý đô thị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Q.Thủ Đức tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển của quận, nhất là lộ trình chuyển hơn 350 ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm và hơn 80 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.
Ông Phong cũng yêu cầu hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh quy hoạch cây xanh sang đất ở, đất thương mại dịch vụ, đồng thời tăng cường mảng xanh tại các công viên, các tuyến đường để quận có thể trở thành một hình mẫu về phát triển mảng xanh ở cửa ngõ phía Đông. Hiện Q.Thủ Đức có 43 công viên và mảng xanh với tổng diện tích hơn 253.900 m2.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Đảng bộ Q.Thủ Đức đoàn kết để lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Sỹ Đông

Trong 5 năm qua, Q.Thủ Đức có 1.740 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó đã xử lý dứt điểm 1.183 công trình, số còn lại đang tiếp tục xử lý. “Trong nhiệm kỳ mới cần khắc phục toàn diện việc xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thành phố “đặt hàng” đối với Đảng bộ quận trong năm 5 tới”, ông Phong nói.

Ngoài ra, quận cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, hỗ trợ thủ tục đầu tư xây dựng khu đô thị tương lai Trường Thọ, hình thành Trung tâm công nghệ giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM, đây là 2 điểm nhấn của thành phố Thủ Đức trong tương lai. Ông Phong cũng yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu và là hạt nhân của sự đoàn kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.