Thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trực thăng quân sự

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
16/10/2020 08:58 GMT+7

Toàn cảnh thủy điện Rào Trăng 3 trên thượng nguồn sông Bồ (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) nhìn từ máy bay trực thăng quân sự Mi-171.

Thủy điện Rào Trăng 3 nằm ở thượng nguồn sông Bồ, hạ nguồn sông A Lin đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt năm 2008, được Bộ Công thương điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ năm 2016.

Trực thăng không quân thả nhu yếu phẩm xuống khu vực thủy điện Rào Trăng 3 - Thực hiện: Mai Thanh Hải

Theo đó, thủy điện này có công suất lắp máy 13 MW, khi hoàn thành sản xuất lượng điện lượng trung bình hàng năm là 44,343 triệu kWh.

Nước lũ dồn về làm xói lở đoạn sông Bồ ngang qua khu vực nhà máy

ẢNH: MAI THANH HẢI

Chủ đầu tư thủy điện này là Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3, đóng tại P.An Đông, TP.Huế; thi công bởi Công ty CP Thành Đạt (cùng P.An Đông).
Cùng với thủy điện A Lin B1, B2 từ sông A Lin (H.A Lưới), thủy điện Rào Trăng 4 ở bên dưới, thủy điện Rào Trăng 3 tạo thành hệ thống “thủy điện bậc thang” công suất nhỏ trên hệ thống thượng nguồn sông Bồ. Giữa thủy điện Rào Trăng 3 và 4 cách nhau khoảng hơn 10 km.
Ngày 12.10, Bộ tư lệnh quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đoàn 21 người đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và cứu hộ sau khi nhận được tin báo của người dân về sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. 

Lật tung bùn đất tìm đồng đội hy sinh ở Rào Trăng 3 | Nguồn: Báo Quân Đội Nhân Dân

Triền đồi cạnh nhà máy bị đốn cây và đốt trụi

ẢNH: MAI THANH HẢI

Tối 12.10, trên đường đến hiện trường, đoàn công tác đã tạm nghỉ tại trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 0 giờ ngày 13.10, khu vực đoàn đang tạm nghỉ xảy ra sự cố sạt lở, 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người hy sinh.
Phía thủy điện Rào Trăng 3, theo thông tin nhận được lúc 5 giờ ngày 13.10, sự cố sạt lở tại đây đã làm 17 công nhân mất tích.
Bộ tư lệnh quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập sở chỉ huy tiền phương đóng tại trụ sở UBND xã Phong Xuân để chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động mọi lực lượng, phương tiện xe cơ giới, xuồng máy, lực lượng y tế để tìm kiếm cứu nạn những người đang mất tích, mắc kẹt sau sự cố thủy điện Rào Trăng 3. 

Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: nỗi buồn lan cả cố đô Huế

Một phần công trình với kè đá và tường bê tông cốt thép.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Một số hình ảnh khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, do PV Thanh Niên ghi lại từ trên máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu 8432 của trung đoàn không quân trực thăng 930 (sư đoàn không quân 372, quân chủng phòng không không quân) làm nhiệm vụ trinh sát, xác định các mục tiêu để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn của Bộ quốc phòng, quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 14.10:

Một phần quả đồi sụt lở xuống khu vực trạm trộn bê tông

Ảnh: Mai Thanh Hải

Một đoạn đường vào bị vùi lấp ở 3 khu vực

Ảnh: Mai Thanh Hải

Hiện trường 13 cán bộ gặp nạn nhìn từ trực thăng - Thực hiện: Mai Thanh Hải

Nước lũ từ trên đỉnh đồi chảy xuống, biến dòng suối cạnh nhà sản xuất thành thác nước.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Một tổ công nhân bị mắc kẹt giữa những đoạn sạt lở

Ảnh: Mai Thanh Hải

Sạt lở khắp nơi

Ảnh: Mai Thanh Hải

3 công nhân ở gần khu vực nhà điều hành (đã bị vùi lấp) chạy ra đường nhận hàng cứu trợ được thả xuống từ trực thăng quân sự của trung đoàn 930

Ảnh: Mai Thanh Hải

Đoạn hiếm hoi không bị sạt lở, trên quãng đường từ UBND xã Phong Xuân (H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.