Quảng Ngãi: Đề nghị hỗ trợ cứu hộ tàu cá trôi trên biển

Phạm Anh
Phạm Anh
11/10/2020 17:02 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ cứu hộ tàu cá QNg 90741 TS bị hỏng máy trôi dạt trên biển.

Ngày 11.10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hỗ trợ cứu hộ tàu cá QNg 90741 TS bị hỏng máy trôi dạt trên biển.

Nước lũ tràn vào nhà, người dân xã Bình Dương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) dùng thúng chai nhỏ di chuyển

Ảnh: P.A

Theo công văn này, khoảng 2 giờ ngày 11.10, tàu cá QNg 90741 TS, công suất 400 CV của ngư dân Bùi Văn Tám (41 tuổi, trú xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) khi từ ngoài biển đi vào bờ trú bão bị hỏng máy, trôi dạt cách Cảng Dung Quất 8 hải lý về phía đông bắc.

Thuyền trưởng trên tàu cá kêu cứu đề nghị ngành chức năng cứu hộ khẩn cấp.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điều tàu của bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi ra cứu hộ lai dắt vào, nhưng do sóng to và gió lớn, tàu cứu hộ không thể lai dắt được tàu cá và 4 ngư dân trên tàu QNg 90741 TS vào bờ.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN có biện pháp hỗ trợ cứu nạn cứu hộ kịp thời.

Chiều 11.10, theo một lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, dù gió đã êm nhưng sóng quá lớn nên tàu của biên phòng không thể cứu hộ tàu cá QNg 90741 TS. 

Tiếp đó, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tàu cảnh sát biển đã trên đường ra ứng cứu tàu cá trôi dạt trên biển.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.