Quân đội sẵn sàng 7 máy bay, 155 tàu, xuồng ứng phó bão số 9

26/10/2020 18:59 GMT+7

Tại các tỉnh trung và nam Trung bộ, quân đội đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ giới gồm 7 máy bay, 155 tàu, xuồng các loại cùng hàng nghìn trang thiết bị chuyên dụng để giúp dân ứng phó bão số 9 .

Chiều nay, 26.10, thông tin từ Trung tâm quốc gia điều hành tìm kiếm cứu cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, các đơn vị quân đội đã sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó bão số 9.
Đền cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, phòng không - không quân đã huy động gần 8.000 cán bộ, chiến sĩ và 354 ô tô, phương tiện các loại.
Trong đó, Quân chủng Hải quân huy động 7 máy bay; 50 tàu chuyên dụng của hải quân, biên phòng, cảnh sát biển và 105 tàu, xuồng, ca nô cũng đã trực sẵn sàng triển khai ứng phó bão số 9 và cứu hộ cứu nạn.

Mùa mưa lũ dị thường ở miền Trung: Nỗi thống khổ chưa hồi kết

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng có điện số 72/TK gửi các đơn vị trong toàn quân yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, nắm chắc diễn biến bão số 9, mưa lũ do hoàn lưu sau bão, tuyệt đối không chủ quan.
doan-thai-duc

Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), thông tin về tình hình quân đội ứng phó bão số 9 tại cuộc họp Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai sáng 26.10

Ảnh Phạm Ngọc Hà

Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại nơi xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố trong mưa bão.
Đặc biệt, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị có biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội, kho tàng, doanh trại và vũ khí; chủ động giúp nhân dân ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Bão số 9 sẽ càn quét miền Trung, sẵn sàng sơ tán 1,2 triệu người

Đối với Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng yêu cầu phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển và trên đất liền. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Quân khu 5 chỉ đạo đơn vị đứng chân trên các địa bàn giúp chính quyền các địa phương chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.
Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật được giao chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật; chủ động xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.