Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển

28/10/2020 06:15 GMT+7

Hôm qua 27.10, nhiều địa phương trên cả nước khai mạc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phú Thọ

Dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với kết quả mà Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt là đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, từ thành phố tới nông thôn. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý Phú Thọ vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được nhìn nhận thẳng thắn và đầy đủ như việc chưa cân đối được thu chi ngân sách; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực nhưng vẫn chậm; sản xuất công nghiệp phần lớn gia công, lắp ráp; sản phẩm du lịch chưa phong phú, đa dạng... Cạnh đó, đội ngũ công chức của tỉnh vẫn còn trên 38% chỉ có trình độ cao đẳng và sơ cấp...
Thủ tướng đề nghị đại hội thảo luận kỹ để có giải pháp đột phá thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Phú Thọ có thể trở thành một tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc. Tỉnh cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lựa chọn và xác định mô hình tăng trưởng phù hợp để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng kỳ vọng Phú Thọ sẽ giảm dần sự hỗ trợ từ ngân sách T.Ư, sớm gia nhập câu lạc bộ các địa phương tự cân đối được ngân sách trong vòng 5 năm tới.

Thanh Hóa

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, đưa Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía bắc. “Trước mắt, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành T.Ư khẩn trương xây dựng, đề xuất với Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, nhằm khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới”, bà Ngân nói.

Cao Bằng

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cao Bằng đặt mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng địa phương năng động, phát triển nhanh và bền vững. Cao Bằng cũng đặt ra 3 nội dung đột phá gồm: phát triển du lịch - dịch vụ bền vững; phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến; phát triển kinh tế cửa khẩu.

Bắc Kạn

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII khai mạc với sự tham dự, chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bắc Kạn đề ra 4 chương trình trọng tâm để thực hiện với quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, gồm: tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, sản lượng lớn; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là du lịch hồ Ba Bể.

Ninh Thuận

Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV khai mạc với sự tham dự và chỉ đạo của đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Ninh Thuận đã hoàn thành 25/27 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỉ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước...

Cà Mau

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua. Đại tướng Tô Lâm cho rằng Cà Mau có vị trí rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, là tỉnh cực Nam, là địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, nơi giàu truyền thống cách mạng và là căn cứ địa của T.Ư Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Ông đề nghị Cà Mau cần tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực và TP.HCM...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.