Liên quan đến tập đoàn tội phạm Hạnh "Sự": Thêm hai con bạc bị phạt tù giam

09/12/2004 09:12 GMT+7

Sáng 7/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Vũ Mạnh Hùng (tức Mạnh "bệu", sinh năm 1966, ngụ tại Hà Nội) 3 năm tù và Trần Văn Toàn (một con bạc cùng chơi với Mạnh "bệu") 18 tháng tù giam về tội "đánh bạc".

Mạnh "bệu" là một mắt xích quan trọng trong tập đoàn tội phạm do quái nữ Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự") cầm đầu nhưng đã trốn sang Thái Lan và Campuchia ngay sau khi vụ án được phát hiện. Đến tháng 4/2003, Mạnh trở về Việt Nam, trốn tại Q.8, đến ngày 17/12/2003 thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ. Theo cáo trạng, Mạnh "bệu" là khách hàng thường xuyên của "ổ cá cược" 42 Hàng Bún (Hà Nội) do Hạnh "Sự" làm chủ và đã tham gia cá độ với Hạnh "Sự" tổng cộng 12 trận, số tiền thắng thua lên đến 420 triệu đồng. Ngoài ra, Mạnh "bệu" còn cá độ bóng đá với nhiều đối tượng khác, trong đó có Trần Văn Toàn với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.