Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thái Bình

Lê Tân
Lê Tân
15/10/2020 13:09 GMT+7

Ông Ngô Đông Hải , Bí thư tỉnh ủy Thái Bình, tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Sáng 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã thông tin về kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo khác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, vào chiều 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá mới đã họp phiên thứ nhất để bầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và các chức danh lãnh đạo khác.
Kết quả, ông Ngô Đông Hải, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015- 2020, được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Ngô Đông Hải (50 tuổi, sinh tại xã Phước Hưng, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) có bằng tiến sĩ chuyên ngành điện tử - viễn thông. Ông Hải từng làm Bí thư Huyện uỷ Hoài Nhơn; Bí thư Thị ủy An Nhơn; và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
Tháng 3.2016, ông Hải được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.
Tháng 9.2018, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định ông Ngô Đông Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Thái Bình ngày 1.6, ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, ông Ngô Đông Hải được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỉ lệ số phiếu đồng thuận là 100%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.