Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngọc Minh
Ngọc Minh
28/10/2020 09:09 GMT+7

Sáng nay, 28.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả bầu cử Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, tối 27.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa mới đã họp phiên đầu tiên, bầu 17 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020; Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đảng và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ảnh N.M

Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng bầu 13 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Lê Quang Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, quê quán ở xã Quảng Trung, H.Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Hưng đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.
Bắt đầu từ vị trí chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa) rồi Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, ông Hưng được điều động lên Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đảm nhận các vị trí Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong 3 ngày, từ 26 - 28.10

Ảnh N.M

Từ tháng 5.2009 - tháng 8.2010, ông Hưng được điều động làm Bí thư Huyện ủy Nông Cống (Thanh Hóa). Từ tháng 11.2010 - 2015, ông Hưng làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Từ tháng 7.2016 đến nay, ông Hưng làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa.
Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Văn Chiến theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
Trước đó, sáng 27.10, trong phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cho biết Bộ Chính trị vừa phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho đến khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.