Ô tô hất văng xe máy vào vách núi, một phụ nữ mang thai tử vong

30/01/2020 20:39 GMT+7

Ô tô đang đổ đèo Mimoza Đà Lạt (Lâm Đồng) hất văng chiếc xe máy chở 2 người vào vách núi, khiến một phụ nữ mang thai tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra trưa 30.1 trên đèo Mimoza khi chiếc ô tô BS 60A- 48393 đang đổ đèo bất ngờ rẽ phải hất văng chiếc xe máy chở 2 người vào vách núi.
Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thúy (22 tuổi, ngụ TP.HCM) đang mang thai 20 tuần tuổi tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ô tô do anh Khanh điều khiển bị tạm giữ để điều tra làm rõ

Lâm Viên

Chiều 30.1, Công an TP. Đà Lạt cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày tại một khúc cua trên đèo Mimoza, gần điểm tham quan du lịch mới Vườn Thượng uyển bay.
Thời điểm này, ô tô BS 60A- 48393 do anh Trần Mai Khanh (27 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển, trên ô tô có 4 người tông vào xe máy BS 50Y1- 23819, do người đàn ông tên Lộc điều khiển chở theo chị Thúy; chiếc ô tô hất văng xe máy cùng hai người trên xe vào vách núi làm tung bụi mù mịt. Sau đó, ô tô văng lên cao, chao đảo rồi nằm nghiêng bên triền núi.
4 người ngồi trên ô tô chỉ bị thương nhẹ; còn anh Lộc và chị Thúy bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (cách hiện trường vụ tai nạn không xa) cấp cứu. Tuy nhiên do chị Thúy bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Theo phòng Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, chị Thúy đang có thai 20 tuần tuổi và đã tử vong trước khi nhập viện.
Theo Công an Đà Lạt Lâm Đồng, gia đình anh Khanh cũng như chị Thúy và anh Lộc đều là những du khách đến Đà Lạt du xuân, đang trên đường đi tham quan thì xảy ra tai nạn.
Hiện Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một phụ nữ mang thai tử vong này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.