Nghe chồng bị đánh, vợ kéo đàn em cầm gậy sắt, bom xăng đi giết người trả thù

25/11/2020 08:48 GMT+7

Ngày 25.11, sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP. Đà Nẵng tuyên án vụ án vợ dẫn đàn em đi giết người trả thù cho chồng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi) 7 năm 6 tháng tù, Bùi Đức Thái (24 tuổi, cùng ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam) và Bùi Hồ Như Hiếu (18 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cùng 7 năm tù, Đỗ Tấn Kiều (23 tuổi, ngụ H.Tiên Phước), Nguyễn Thái Linh, Đinh Văn Vỹ cùng 6 năm tù, Đoàn Văn Dương (cùng 18 tuổi, cùng ngụ H.Phú Ninh) và Trương Nhứt Đông (16 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ, cùng tỉnh Quảng Nam) cùng 4 năm tù, cùng tội "giết người".

Nghe chồng bị đánh, vợ kéo đàn em đi giết người trả thù

Trong các bị cáo, Hiếu có tiền án lừa đảo, Thái 2 tiền án trộm cắp. Theo cáo trạng, trưa 15.12.2019, Võ Hoàng Anh (38 tuổi, chồng Thủy) cùng bị cáo Hiếu nhậu liên hoan cuối năm với nhóm công nhân đồng hương H.Tiên Phước ở công trình P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.
Do mâu thuẫn với nhau nên Anh bị Võ Duy Thanh (33 tuổi) đánh vào đầu và đạp vào lưng. Cả hai vật nhau thì được can ngăn. Công nhân Bùi Công Lương (31 tuổi) hỏi thăm Anh còn bị Anh chửi nên Lương tát Anh 2 cái.

Các bị cáo lãnh án

ẢNH: VĂN TIẾN

Nghe chồng điện báo, Thủy huy động đàn em gồm các bị cáo trên lấy gậy sắt, vỏ chai, mua xăng tạo bom xăng, gọi 2 chiếc taxi chở cả nhóm xuống Đà Nẵng trả thù.
Trên đường, Thủy ghé đón thêm đàn em, mượn và mua thêm hung khí. Cả nhóm xuống xe tại cổng KCN Hòa Cầm, Thủy cầm gậy sắt dẫn đầu, các đàn em cầm gậy sắt, 2 chai bom xăng, 5 con dao phay xông vào.
Các bị cáo ném bom xăng gây cháy để phong tỏa lán trại, dùng gạch đá ném vào trong và đập phá xe máy, nhóm công nhân dùng gậy, cây sắt chống trả.
Trong lúc hỗn chiến, Hiếu chém trúng đầu Lương gục tại chỗ, sau đó cả nhóm giải tán, hậu quả vụ giết người này là Lương bị rạn xương đầu, thương tích 11%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.