Lũ chồng lũ, miền Trung chìm trong nước

Các tỉnh miền Trung chưa dứt đợt mưa lũ trước đã phải chịu thêm đợt mưa mới do ảnh hưởng của bão số 6 , trong khi lũ thượng nguồn vẫn ồ ạt đổ về...

Do nước lũ tiếp tục dâng quá nhanh, nhiều địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề hiện chưa thể thống kê.
Lũ chồng lũ, miền Trung chìm trong nước

Nhiều khu dân cư ở Thừa Thiên-Huế ngập sâu trong lũ

ẢNH: HOÀNG NGỌC QUÝ

Nước lũ đe dọa an toàn nhiều khu dân cư

Đợt lũ thứ nhất diễn ra từ 7 - 10.10 chưa rút, đợt lũ thứ hai (do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa trong 2 ngày 10 - 11.10) bồi thêm đã khiến địa bàn Thừa Thiên-Huế ngập sâu trong nước. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết mực nước sông Hương chiều 11.10 là 3,84 m, trên báo động 3 là 0,34 m; sông Bồ 4,76 m, trên báo động 3 là 0,26 m. Từ chiều tối qua, mực nước đã gây ngập nghiêm trọng toàn TP.Huế và dự báo lũ còn dâng cao trong thời gian tới. Đến 20 giờ tối qua, mực nước sông Hương vượt trên báo động 3 là 0,57m, sông Bồ trên báo động 3 là 0,45 m. Hiện nay lưu lượng nước về các hồ chứa tăng cao, nước lũ có khả năng tăng cao trong đêm, đe dọa an toàn nhiều khu dân cư…

Lũ sông Hương vượt báo động 3, Thừa Thiên - Huế khắp nơi mênh mông nước

Cảnh sát đường thủy cứu dân mắc kẹt trong lũ

Sáng 11.10, khu vực thôn Đàn Hạ (xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, Quảng Nam) ngập sâu từ 1 - 2 m, nước chảy xiết… khiến lực lượng cứu hộ của Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam phải căng dây, bơi vào nhà đưa áo phao cho người dân rồi tìm cách đưa 25 người (chủ yếu người già, trẻ em) đến nơi an toàn.  Hôm qua 11.10, lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm tốc mái 11 nhà dân ở thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung và làm tốc mái 20 ngôi nhà, gây ngã đổ nhiều trụ điện, cây cối ở thôn Đồng Trì (xã Bình Hải, cùng H.Thăng Bình), tốc mái 17 nhà dân ở xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam).
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, sáng 11.10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (đơn vị quản lý hồ Tả Trạch, thượng nguồn sông Hương) tiếp tục vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.500 - 2.500 m3/giây; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng vận hành lúc 8 giờ sáng qua và tăng dần cho đến khi đạt lưu lượng lớn nhất.
Với một lượng lớn nước từ 2 hồ thủy lợi Tả Trạch và thủy điện Bình Điền đổ về, vùng hạ du sông Hương đã ngập trên diện rộng. Hầu hết TP.Huế đã ngập nặng trong lũ…

Nỗi khổ của người dân trong tâm lũ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết từ đợt lũ thứ nhất mưa lớn và xuất hiện đã khiến lũ vùng hạ lưu sông Bồ (địa bàn TX.Hương Trà, H.Phong Điền, H.Quảng Điền) vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1999 từ tối 10.10. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TX.Hương Trà, cho biết khi đợt lũ thứ nhất chưa rút xuống thì đợt lũ thứ hai tràn về làm phần lớn thị xã bị ngập, đường sá đến các vùng dân cư bị nước lũ chia cắt và chỉ có tiếp cận bằng ghe, thuyền. “Ngay cả trụ sở làm việc hiện nay cũng chỉ có 3 phường gần trung tâm thị xã, còn trụ sở làm việc các phường đều bị nước lũ tràn vào”, ông Tuấn nói.
Lũ chồng lũ, miền Trung chìm trong nước

CSGT đường thủy Quảng Nam vượt lũ ở xã Tam Đàn cứu người mắc kẹt

ẢNH: NAM THỊNH

Bất lực nhìn tài sản trôi theo lũ

Hôm qua 11.10, nước mưa xối xả kèm nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều địa bàn ở Quảng Nam bị cô lập. Loay hoay dọn đồ lên cao, ông Lê Đình Quang (55 tuổi, xã Tam Đàn, H.Phú Ninh) hướng mắt về phía tủ lạnh, máy giặt, ti vi… bị ngập quá nửa, buồn bã: “Chiều 10.10, chỗ tôi ở vẫn khô rang. Cứ tưởng lũ năm nay không lớn. Ai ngờ 3 giờ sáng 11.10, nước đổ về như thác. Phần lo cho mấy đứa nhỏ, phần lo thu dọn đồ đạc… Một mình xoay xở với đống đồ. Rồi cũng bỏ thôi, không còn sức nữa”.

Kinh hoàng cảnh nước lũ cuốn phăng cả xe tải trên cầu ở Quảng Nam

Nhiều nơi vẫn còn chia cắt

Theo báo cáo phát đi lúc 17 giờ ngày 11.10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết trong ngày 11.10 lượng mưa có giảm nên hiện nay lũ trên các sông Bến Hải, sông Hiếu đang xuống; sông Thạch Hãn, Ô Lâu đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao (lần lượt trên báo động 1 và trên báo động 2). Tuy nhiên, từ đêm 11.10, lũ trên các sông có khả năng lên lại do các thủy điện ở Quảng Trị xả lũ và ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ. Tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn ra ở vùng thấp trũng, đồng bằng của các huyện Triệu Phong và Hải Lăng.
Tại Quảng Bình, chiều tối 11.10, những địa phương ngập lụt nặng như tại H.Lệ Thủy, xã Tân Hóa (H.Minh Hóa), xã Hiền Ninh (H.Quảng Ninh) lũ đã rút, chỉ còn một số xã như An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy (H.Lệ Thủy) vẫn bị ngập. Một số địa bàn bị chia cắt như: các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa,  H.Minh Hóa); một số thôn của xã Hàm Ninh, Tân Ninh, Võ Ninh (H.Quảng Ninh); thôn Hà Môn, Mỹ Sơn của xã Cự Nẫm (H.Bố Trạch)...
Tại Quảng Ngãi, các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức… và nhiều vùng trũng đều bị ngập sâu trong nước lũ, gây nhiều thiệt hại về giao thông, sản xuất nông nghiệp. Thống kê ban đầu cho biết, toàn tỉnh có 8 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hư hỏng…
Trong khi đó, theo thống kê của UBND TP.Đà Nẵng, 9/11 xã (61 thôn) với gần 4.600 hộ tại H.Hòa Vang bị ngập lũ; phải di dời 752 hộ (gần 2.600 người) khỏi vùng thấp trũng, ven sông, có nguy cơ lũ quét. Nhiều khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng cũng ngập cục bộ.
Hôm nay 12.10, học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.
Thanh Niên
Ở vùng “rốn lũ” Đại Lộc, dù dạn dày kinh nghiệm chống lũ như ông Nguyễn Mạnh Tuấn (60 tuổi, ở TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) cũng phải lắc đầu. “Nước lên quá nhanh. Nhanh đến nỗi dù dự tính nước sẽ tràn vào nhà nhưng vẫn trở tay không kịp. Vợ chồng tôi cùng con trai chỉ kịp chuyển tủ lạnh, ti vi, máy giặt… lên cao, còn lợn gà đã trôi theo lũ”, ông nói. Bà Bùi Thị Liễu (55 tuổi, vợ ông Tuấn) kể thêm nước sông dâng rất nhanh. Từ mức nước lấp xấp nền nhà 30 cm, thoáng chốc đã lên đến 1 m. Nồi cơm với cá khô được dọn ra, cả gia đình mỗi người bưng một bát đứng trong nước lũ dùng bữa...

Nỗi đau trong trận lũ lịch sử miền Trung: Khăn tang bên biển nước

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 11.10, địa phương đã sơ tán gần 1.700 hộ dân. Mưa lũ gây hư hỏng gần 100 ngôi nhà và gần 1.500 ha lúa, hoa màu; cuốn trôi gần 3.000 con gia súc, gia cầm…
Lũ chồng lũ, miền Trung chìm trong nước

Bé trai 2 tháng tuổi ở xã Tam Đàn (H.Phú Ninh, Quảng Nam) bị mắc kẹt trong lũ được CSGT đường thủy giải cứu

ẢNH: NAM THỊNH

Thành lập sở chỉ huy tiền phương

Tại Thừa Thiên-Huế, trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương “kích hoạt” công tác cứu trợ để kịp thời ứng cứu cho bà con trong vùng ngập lụt. Có đến tận vùng tâm lũ mới biết cái ăn đang cần thiết như thế nào.
Do mưa lũ diễn biến phức tạp gây ngập lụt hầu hết các địa phương các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, ngày 11.10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại H.Phong Điền (Thừa Thiên-Huế). Sở Chỉ huy do thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện các biện pháp hỗ trợ chính quyền địa phương và tham gia ứng cứu người dân vùng thấp trũng bị cô lập do mưa lũ.

Giáo viên, học sinh rốn lũ Quảng Bình dọn bùn sau trận lụt hiếm thấy

Lũ chồng lũ, miền Trung chìm trong nước

Nước ngập ngang nhà dân ở H.Phú Ninh (Quảng Nam)

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.