Kết thúc tìm kiếm nạn nhân Rào Trăng 3 dưới lòng sông

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
24/11/2020 19:48 GMT+7

Hoạt động tìm kiếm nạn nhân Rào Trăng 3 dưới lòng sông đã kết thúc sau 3 ngày nỗ lực mà không tìm thấy thêm thi thể nào. Các lực lượng tìm kiếm tạm rút về để chờ thời tiết tốt triển khai phương án mới.

Chiều 24.11, trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết công tác tìm kiếm nạn nhân Rào Trăng 3 (thượng nguồn sông Bồ, thuộc xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) dưới lòng sông đã kết thúc và các lực lượng tìm kiếm đã rút về đơn vị để chờ phương án tìm kiếm mới.

Hút nước để tìm kiếm các nạn nhân Rào Trăng 3 

Ảnh: Trần Lâu

Trong ngày 24.11, thể theo nguyện vọng của thân nhân các nạn nhân, lực lượng tìm kiếm đã rà lại một số vị trí tại hiện trường nhưng cũng không phát hiện thêm các thi thể nạn nhân nào.
Hiện nước sông Rào Trăng từ khu vực hiện trường về đến nga ba sông Tam Dần đang cao và chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. 

Rà lại từng vị trí đã tìm kiếm theo nguyện vọng của người thân các nạn nhân

Ảnh: Trần Lâu

Trước đó, ngày 22.11, sau khi đắp đập, nắn thành công dòng chảy của sông Rào Trăng, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới lòng sông.
Trước đó, sau hơn 1 tháng tìm kiếm trên bờ tại hiện trường sạt lở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, sau khi nỗ lực đào bới tất cả các khu vực khả nghi, lực lượng tìm kiếm tìm thấy 5 thi thể công nhân mất tích.
Như vậy, hơn 1 tháng 13 ngày sau sự cố sạt lở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (vào khuya 11, rạng sáng 12.10) làm 17 công nhân mất tích, đến nay đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân. Hiện vẫn còn 11 công nhân còn mất tích chưa tìm thấy.

Chó nghiệp vụ biên phòng bắt đầu tìm kiếm ở Rào Trăng 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.