Hôm nay 17.10, TP.HCM sẽ có tân Bí thư Thành ủy

Đình Phú
Đình Phú
17/10/2020 06:00 GMT+7

Hôm nay (17.10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bước sang ngày làm việc thứ 4, sẽ quyết định nội dung quan trọng nhất trong chương trình nghị sự, đó là công tác nhân sự chủ chốt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) khai mạc từ ngày 14.10, với 444 đại biểu chính thức dự đại hội.
Trong phiên khai mạc vào sáng 15.10, có nhiều lãnh đạo cấp cao dự. Trong đó, có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ…
Trong 3 ngày qua, đại hội đã làm việc nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận báo cáo chính trị, đề án nhân sự…
Theo thông tin từ ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (người phát ngôn của đại hội), hôm nay (17.10), đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Nhân sự dự kiến giới thiệu có 72 người để đại hội bầu 61 Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới (tuổi bình quân là 48,4 tuổi). Sau đại hội sẽ bổ sung thêm 4 ủy viên nhằm đảm bảo số lượng 65 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI theo quy định.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định tất cả ứng viên được giới thiệu, số lượng ủy viên bầu tại đại hội (61) và sẽ được bổ sung sau đại hội (4), đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định; được thực hiện chặt chẽ các bước theo quy trình, đúng với Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu đến dự đại hội chụp hình lưu niệm trong phiên khai mạc ngày 15.10

BTC

Dự kiến, danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI sẽ được công bố vào cuối giờ chiều nay (17.10).
Ngay trong chiều tối 17.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI họp phiên đầu tiên, sẽ bầu Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đặc biệt là bầu Bí thư Thành ủy theo đúng quy định của Đảng.
Theo đó, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM dự kiến sẽ được công bố tại phiên bế mạc đại hội, vào sáng 18.10.
Trước đó, vào sáng 11.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng, thôi giữ chức Chánh văn phòng T.Ư Đảng; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Bộ Chính trị đã họp, thảo luận xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất đi đến quyết định nhân sự lãnh đạo đối với ông Nguyễn Văn Nên.
Theo Chủ tịch Quốc hội, phương án nhân sự quan trọng này là phù hợp và có sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của TP.HCM hiện nay và yêu cầu của T.Ư đảm bảo sự kế thừa của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

BTC

Ông Nguyễn Văn Nên có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá ông Nguyễn Văn Nên là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng, có kiến thức, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP.HCM. Cùng với đó là nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, có bề dày kinh nghiệm đã công tác trên nhiều địa bàn, nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, cùng sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên sẽ kế thừa thành quả, kinh nghiệm của thế hệ đi trước, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất để cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tiếp tục đưa TP.HCM phát triển vững mạnh, xứng đáng là vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.