Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
01/12/2020 07:49 GMT+7

Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề 'Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế'.

Ngày 30.11, tại Thừa Thiên - Huế, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế”, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh.
Tham gia và chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Hội thảo đã nhận được 87 tham luận từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; các nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội; lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và những người từng tiếp xúc, làm việc với Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh.
Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cho biết những tham luận và ý kiến được trình bày tại hội thảo sẽ góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu để khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú của đại tướng Lê Đức Anh; tôn vinh giá trị và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu cũng khẳng định Thừa Thiên - Huế là quê hương, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, cũng là nơi đã nuôi dưỡng, hun đúc tinh thần, ý chí cách mạng của đại tướng Lê Đức Anh. Theo trung tướng Nguyễn Tân Cương, hội thảo là một trong những hoạt động kỷ niệm lớn, có ý nghĩa thiết thực của đất nước, của quân đội trong năm 2020. Kết quả hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.