Hai người nước ngoài trộm thẻ ngân hàng, làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản

18/11/2020 13:46 GMT+7

Ngày 18.11, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc xét xử sơ thẩm hai người Mông Cổ trộm thẻ ngân hàng, làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản du khách tại Đà Nẵng.

HĐXX tuyên phạt Yagaazad Naranbat (38 tuổi) 9 năm tù, Baasanjav Shinebayar (34 tuổi, cùng quốc tịch Mông Cổ) 3 năm tù cùng tội dùng mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản, hai bị cáo còn lãnh lần lượt 1 năm tù và 6 tháng tù cùng tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 11.2019, hai bị cáo đến Đà Nẵng du lịch kết hợp trộm thẻ ngân hàng của du khách, nhằm lấy cắp thông tin và làm giả giấy tờ của chủ thẻ, sau đó dùng mua hàng, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Đơn cử, ngày 24.11.2019, Yagaazad Naranbat bám theo nữ du khách Thái Lan đang đi bộ, móc trộm ví trong túi xách không kéo khóa, lấy 4 thẻ ngân hàng, 1 căn cước.
Yagaazad Naranbat về nhà thuê ở 18 Lê Minh Trung (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm giả hộ chiếu nữ du khách trên nhưng dán ảnh Yagaazad Naranbat, dùng thẻ ngân hàng, giấy tờ giả mua trang sức và dây chuyền vàng ở tiệm PNJ 513 Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê).
Tiếp đó, Yagaazad Naranbat đến cửa hàng điện thoại, mua 2 điện thoại Samsung nhưng chỉ thanh toán được 1 chiếc trị giá 22,5 triệu đồng, chiếc còn lại thanh toán lỗi. Tổng số tiền nữ du khách Thái Lan bị chiếm đoạt hơn 122 triệu đồng, số trang sức trên Yagaazad Naranbat bán được 3.000 USD, đưa vợ mang về Mông Cổ.
Ngày 26.11.2019 tại nhà thờ Chánh tòa đường Trần Phú (Q.Hải Châu), Baasanjav Shinebayar cảnh giới để Yagaazad Naranbat dùng dao lam rạch túi xách một nữ du khách Trung Quốc, trộm 2 thẻ visa, 3 giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt.
Cả hai làm giả giấy tờ nữ du khách, dùng thẻ ngân hàng mua 1 lắc, 3 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền vàng, chiếm đoạt số tiền hơn 142 triệu đồng.
Tổng cộng, Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar chiếm đoạt tài sản trị giá 264,8 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.