Dự án sân bay Long Thành: Những hộ đầu tiên bốc thăm nhận suất tái định cư

Lê Lâm
Lê Lâm
04/12/2020 12:59 GMT+7

94 hộ dân đầu tiên nằm trong diện giải tỏa nhường mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành đã tiến hành bốc thăm, nhận suất tái định cư.

Sáng 4.12, tại Nhà văn hóa xã Bình Sơn (H.Long Thành, Đồng Nai) đã diễn ra buổi bốc thăm đầu tiên nhận suất tái định cư thuộc dự án sân bay Long Thành.

Người dân bốc thăm nhận suất tái định cư dự án sân bay Long Thành: “Rất công bằng”

Theo đó, có 94 hộ tham gia bốc thăm vị trí nhận suất tái định cư trong tổng số 1.536 lô thuộc khu 7 và khu 9 (tái định cư Lộc An – Bình Sơn). Các loại đất được bốc thăm gồm: đất nhà vườn, đất nhà liên kế, đất ở tối thiểu và đất trục đường.

Bên trong nơi sắp xây dựng Sân bay Long Thành tỉ USD ở Đồng Nai

Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết trong vòng 15 ngày tới, UBND huyện thực hiện các thủ tục để giao đất, đồng thời hướng dẫn người dân hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất theo quy định.

Khu tái định Lộc An - Bình Sơn nhìn từ trên cao

Ảnh: Lê Lâm

Cụ thể, giá đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt như sau: đất ở vị trí đường rộng 45m - 48m giá đất là 6 triệu đồng/m2; vị trí đường từ 32m - 33m có giá gần 4,9 triệu đồng/m2; vị trí đường từ 24m - 26m có giá hơn 3,7 triệu đồng/m2; và cuối cùng ở vị trí đường từ hơn 11m - 17 m có giá 3 triệu đồng/m2.
Theo quy hoạch, khu tái định Lộc An – Bình Sơn rộng 282 ha, được bố trí 5.002 lô tái định cư. Ngoài ra tại đây còn xây dựng 11 công trình xã hội như trường học, UBND xã, trung tâm văn hóa xã hội; đồng thời còn có 3 cơ sở tôn giáo, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 30.000 người. Tất cả người dân nằm trong dự án sân bay Long Thành bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì được bố trí tại đây.

Con trai đưa mẹ già đi nhận tiền tỉ đền bù từ dự án sân bay Long Thành

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.