Đắk Lắk: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá có giao dịch hàng nghìn tỉ đồng

28/10/2020 16:26 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô giao dịch lớn, sử dụng công nghệ bảo mật cao, tự động cảnh báo khi bị theo dõi.

Ngày 28.10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tạm giữ 12 nghi phạm liên quan đến đường dây cá độ bóng đá “khủng” qua mạng internet, với số điểm giao dịch được quy đổi thành tiền trên 4.000 tỉ đồng.
Theo điều tra ban đầu, đường dây cá độ bóng đá trên có số tiền giao dịch hằng ngày lên tới 10 tỉ đồng. Các đối tượng trong đường dây này hoạt động rất tinh vi, quy mô lớn, liên tỉnh.
Bước đầu, công an xác định Võ Văn Hải (49 tuổi, trú P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) là người cầm đầu đường dây cá độ này.
Theo đó, Hải quản lý tài khoản super master (tài khoản siêu tổng đại lý) và chia thành 10 tài khoản master, 21 tài khoản agent, 76 tài khoản member để thực hiện cá độ bóng đá với số điểm giao dịch rất lớn.
Ngoài ra, có 11 nghi phạm khác đang bị tạm giữ gồm: Trần Kiêm Hồng Quốc (40 tuổi), Trương Thanh Mỹ Hoài (59 tuổi), Hồ Ngọc Tuấn (50 tuổi), Nguyễn Thành Chín (53 tuổi), Nguyễn Huy Thành (37 tuổi), Trương Ngọc Điệp (40 tuổi), Hoàng Ngọc Phương (37 tuổi), Bùi Khắc Bình (50 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, cùng trú TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk); Nguyễn Duy Phát (39 tuổi) và Nguyễn Tấn Dương (51 tuổi, cùng trú H.Krông Năng, Đắk Lắk).
Trong quá trình triệt phá đường dây này, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 13 thẻ ngân hàng các loại, cùng nhiều tang vật liên quan. Khi làm việc với lực lượng công an, các nghi phạm khai nhận, từ năm 2019 đến nay, đã thực hiện giao dịch cá độ 80 triệu điểm, tương đương số tiền 4.000 tỉ đồng.
Theo một cán bộ điều tra, những đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này sử dụng công nghệ bảo mật rất cao, tự động cảnh báo khi bị theo dõi. Ngoài ra, các đối tượng chuyển tiền thắng thua qua các tài khoản cá nhân, liên lạc với nhau qua các nhóm kín trên Zalo, Viber nên rất khó phát hiện. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng, điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.