Chuẩn bị tốt nhân sự quân đội tham gia T.Ư khóa XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/05/2020 07:18 GMT+7

'Cần đặc biệt chú ý đến các thách thức an ninh phi truyền thống', Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và yêu cầu phải đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự đại hội.

Ngày 25.5, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI. Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị.
Tham dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Ngô Xuân Lịch; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học. Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý phần đánh giá kết quả không chỉ tập trung vào nhiệm kỳ vừa qua mà còn đánh giá việc thực hiện các chủ trương, giải pháp được xác định từ các nhiệm kỳ trước.
Phần phương hướng đã tập trung xác định mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời xác định mục tiêu xây dựng quân đội những năm tiếp theo; các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu dự báo đúng tình hình để chủ động chuẩn bị các tình huống ứng phó có hiệu quả.
“Cần đặc biệt chú ý đến các thách thức an ninh phi truyền thống”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và yêu cầu phải đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự đại hội. Theo đó, Đảng bộ quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của T.Ư để chuẩn bị thật tốt nhân sự quân đội tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.