Cà Mau: Đưa bé gái 12 tuổi vào nhà 'tạm lánh' sau tin báo 'bị cha dượng hiếp dâm'

Gia Bách
Gia Bách
26/11/2020 14:36 GMT+7

Trong thời gian công an điều tra thông tin bé gái 12 tuổi bị cha dượng hiếp dâm, cô bé được đưa đến nhà 'tạm lánh' của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau

Ngày 26.11, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau xác nhận, trung tâm tiếp nhận một bé gái 12 tuổi vào nhà "tạm lánh", trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra thông tin bé bị cha dượng hiếp dâm, phối hợp đưa bé về gia đình. 
Theo đó, ngày 20.11, Công an P.6, TP.Cà Mau (Cà Mau) tiếp nhận thông tin từ 1 người dân về việc cháu N.T.M.D. (12 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) bị cha dượng hiếp dâm.
Cụ thể, theo lời khai của cháu D., cháu mới chuyển về sống chung với mẹ ruột từ tháng 7.2020. Sau đó cháu bị cha dượng ép quan hệ tình dục vào tháng 9.2020. Ngày 10.11.2020, mẹ cháu D. đưa con đến 1 quán cơm ở P.6 (TP.Cà Mau) làm thuê. Cháu D. đã kể cho chủ quán cơm rằng  mình bị cha dượng xâm hại. Chủ quán cơm đã đưa cháu D. đến trình báo sự việc với Công an P.6.
Ông Trần Văn Thơm, Phó chủ tịch UBND P.6 cho biết thêm: "Cha cháu D. đã mất, hiện cháu lại không chịu về ở với mẹ ruột. Trong tình huống này, chúng tôi phải bảo vệ khẩn cấp đối với cháu và phối hợp đưa cháu vào nhà 'tạm lánh' của trung tâm chờ giải quyết mọi việc".
Hiện Công an P.6 đã liên hệ đến Công an xã Phong Thạnh Đông để phối hợp xác minh, điều tra tin báo về việc bé gái 12 tuổi bị cha dượng hiếp dâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.