Bình Định: Sau bão số 12, lũ chia cắt nhiều nơi, QL 19C ách tắc

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
10/11/2020 20:30 GMT+7

Tỉnh Bình Định có 1 người chết, 1 người bị thương, nhiều khu dân cư bị ngập lụt và QL 19 C bị chia cắt do mưa lớn trong đợt bão số 12.

Do ảnh hưởng của bão số 12, trong ngày 10.11, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục có mưa to khiến nước lũ trên các sông dâng cao gây ngập lụt tại một số vùng hạ lưu sông Kôn và sông Hà Thanh…
Đến tối 10.11, một số khu vực ở H.Vân Canh, TP.Quy Nhơn đã bị lũ chia cắt.

Người Quy Nhơn không kịp trở tay vì lũ lớn: "Thức trắng đêm luôn"

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Đẩu, Phó chủ tịch UBND H.Vân Canh, cho biết cầu Ba La (ở TT.Vân Canh, H.Vân Canh) trên QL 19 C đã ngập sâu từ chiều cùng ngày. Gần cầu Ba La còn có 1 cống nước nhỏ bị xói sâu vào lòng đường khiến xe lưu thông rất nguy hiểm.
Để đảm bảo an toàn, các cơ quan chức năng đã cử lực lượng ngăn chặn 2 đầu, không cho các xe lưu thông qua đoạn đường này.

QL 19 C qua Khu phố Tân Thuận (TT.Vân Canh, H.Vân Canh) bị ngập, các phương tiện không thể lưu thông

ẢNH: ĐÌNH DẶM

Ngoài ra, nước lũ còn gây chia cắt nhiều khu dân cư ở TT.Vân Canh và các xã Canh Vinh, Canh Hiển… Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, triển khai phương tiện để sơ tán dân, vận chuyển đồ của người dân đến nơi an toàn.

Người dân ở H.Vân Canh di chuyển tài sản tránh lũ

ẢNH: ĐÌNH DẶM

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, trên địa bàn tỉnh này đã có 1 người chết, 1 người bị thương do bão số 12.
Khoảng 9 giờ 10.11, trong lúc chằng chống nhà cửa, ông Trương Văn Liêm (57 tuổi, ở P.Tam Quan Nam, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) té ngã bị thương nặng và tử vong sau đó.
Trường hợp bị thương là bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi ở xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ, Bình Định).

Một tuyến đường giao thông nông thôn ở H.Vân Canh bị lũ chia cắt

ẢNH: ĐÌNH DẶM

Ngoài ra, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 1 nhà sập hoàn toàn, 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn do bão số 12...

Cận cảnh người dân tất cả chạy lũ sau bão số 12

Lai dắt tàu cá Bình Định hỏng hộp số về đảo Trường Sa Lớn an toàn

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cũng cho biết tàu kiểm ngư KN 463 đã lai dắt tàu cá BĐ 91388-TS về đảo Trường Sa Lớn an toàn vào lúc 12 giờ ngày 10.11. Sức khỏe 13 ngư dân trên tàu cá này đều ổn định.

Tối 8.11, tàu cá BĐ 91388 TS (dài 19,6 mét, công suất 900 CV) của ông Phạm Văn Tâm (ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) bị hỏng hộp số, thả trôi tại khu vực cách đảo Trường Sa Lớn 98 hải lý về phía tây bắc. Do ảnh hưởng của bão số 12, tại khu vực tàu cá này gặp nạn có gió tây nam giật cấp 6 cấp 7.

Bão số 12 làm một huyện ở Phú Yên bị cô lập hoàn toàn

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.