Bình Định: Bác tin 3 người Trung Quốc bị đưa đi xét nghiệm virus corona

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
31/01/2020 19:37 GMT+7

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định thông tin 3 người Trung Quốc được đưa vào bệnh viện ở tỉnh này để xét nghiệm virus corona trên mạng xã hội Facebook là không chính xác.

Chiều 31.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona.

Xử lý hành vi tung tin sai sự thật

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng cho biết tại tỉnh này chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.
Theo ông Hùng, thời gian gần đây, có tài khoản Facebook tung tin “virus corona có dấu hiệu xuất hiện tại TP.Quy Nhơn” và “có 3 trường hợp khách Trung Quốc được đưa từ một khách sạn ở xã Nhơn Lý vào bệnh viện để xét nghiệm” virus corona là không chính xác.
Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Bình Định - Trần Kim Kha cho biết, đêm mùng 3 tết (ngày 28.1), một người tên Nguyễn Quốc Đạt (ở Ninh Thuận, đang tạm trú tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) có đăng thông tin nói trên lên tài khoản Facebook có tên Đội SOS – Hiệp sĩ Quy Nhơn. Khoảng 38 phút sau, tài khoản này đã gỡ bỏ thông tin đó, đăng tin đính chính và xin lỗi.
Chiều 29.1, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp Phòng PA 03 Công an tỉnh Bình Định và Công an TP.Quy Nhơn mời Nguyễn Quốc Đạt lên làm việc. Tại buổi làm việc, Đạt thừa nhận thông tin nói trên là không chính xác. Các cơ quan chức năng đã lập biên bản để xử lý Đạt về hành vi tung tin sai sự thật.

Thông tin sai dự thật do Nguyễn Quốc Đạt tung lên mạng xã hội Facebook

Ảnh: Hoàng Trọng

Sáng 31.1, Sở Thông tin - Truyền thông Bình Định gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Định kiểm chứng lại thông tin do Nguyễn Quốc Đạt tung ra. Chiều cùng ngày, Sở Y tế Bình Định có công văn trả lời, khẳng định nội dung Nguyễn Quốc Đạt đưa lên tài khoản Facebook có tên Đội SOS – Hiệp sĩ Quy Nhơn là không đúng.
Chiều 31.1, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông Bình Định tiếp tục mời Đạt lên làm việc để xử phạt hành chính do tung tin sai sự thật.
Theo ông Trần Kim Kha, mức phạt đối với Đạt khoảng 10-15 triệu đồng. Nguyễn Quốc Đạt có thời gian 5 ngày để giải trình về hành vi đưa tin sai sự thật, sau đó Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông sẽ ra quyết định xử phạt.

Quản lý chặt chẽ khách Trung Quốc

Tại cuộc họp chiều 31.1, UBND tỉnh Bình Định cũng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng làm Phó trưởng ban.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Cảng hàng không Phù Cát, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, Cảng Quy Nhơn phối hợp với các lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng, kiểm sát khách du lịch nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh, đặc biệt là khách Trung Quốc. Khách nước ngoài vào tỉnh Bình Định phải kiểm tra thân nhiệt, nếu thân nhiệt cao là phải đưa vào khu cách ly.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại cuộc họp

Ảnh: Hoàng Trọng

Đối với 5 tàu hàng của Trung Quốc sắp vào Quy Nhơn để làm hàng, ông Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị cách ly khi vào làm thủ tục, yêu cầu các thuyền viên ở trên tàu, tránh đi lại nhiều trên đất liền.
Ông Thanh cũng yêu cầu Sở Du lịch phối hợp công an nắm lại lượng khách nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc để giám sát chặt chẽ. Yêu cầu Sở Y tế, Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ, khẩu trang… để phục vụ phòng chống dịc bệnh do virus corona.
Giám sát du khách nhập cảnh tại sân bay Phù Cát

Sáng 31.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có Chỉ thị khẩn tăng cường phòng chống bệnh virus corona. Ông Dũng  yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch; phối hợp với ngành y tế tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch...
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm. Chỉ đạo, kiểm tra Cảng Hàng không Phù Cát, Cảnh vụ Quy Nhơn giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh, nhất là hành khách đi từ vùng dịch…
Thành lập Đội phản ứng nhanh của tỉnh để chủ động ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu; chuẩn bị, hoàn thiện phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh do virus corona.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.