Bắt giữ 3 nghi can trong vụ án cưa hạ, xẻ gỗ bạch tùng trăm tuổi

27/11/2020 22:14 GMT+7

Công an H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự 3 nghi can trong vụ án cưa hạ, xẻ gỗ rừng bạch tùng trăm tuổi tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Tối 27.11, Công an H.Lâm Hà tạm giữ hình sự các nghi can trong vụ  án phá rừng cưa hạ, xẻ gỗ bạch tùng trăm tuổi tại tiểu khu (TK) 249, xã Đạ Đờn, gồm: Trần Văn Thiết, Trần Văn Lực, Trần Văn Tháp, đều ngụ xã Phúc Thọ (Lâm Hà).

Hiện trường vụ cưa hạ, xẻ gỗ bạch tùng tại TK 249

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, sau khi khởi tố vụ án, Công an H.Lâm Hà truy bắt được 3 nghi can trên. Chiều tối nay 27.11, Công an H.Lâm Hà phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 3 nghi can trên đến TK 249, xã Đạ Đờn (Lâm Hà) để xác định vị trí khai thác gỗ, thực nghiệm hiện trường cưa hạ, xẻ gỗ bạch tùng trái phép và địa điểm tiêu thụ gỗ để thống kê xử lý.

Phá rừng lấy gỗ bán cho tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng

Tan tác rừng bạch tùng trăm tuổi tại TK 249

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, tại lô b2, khoảnh 2, TK 249, xã Đạ Đờn, H.Lâm Hà (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý) có hàng chục cây bạch tùng đường kính từ 60 – 100cm, tuổi đời hàng trăm năm bị cưa hạ nằm nằm ngổn ngang.

Hàng chục cây bạch tùng cổ thụ trăm tuổi bị cưa hạ để lấy gỗ, rất đáng tiếc. Cần phải xử lý thật nghiêm những kẻ phá rừng để răn đe

ẢNH: LÂM VIÊN

Gỗ lậu được bán cho Tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng

Qua kiểm tra bước đầu của Hạt Kiểm Lâm Lâm Hà, khu vực rừng bị phá có 11 cây gỗ với tổng khối lượng thiệt hại hơn 20,4m3. Trong đó, có 17,6m3 đã được đưa ra khỏi rừng, số còn lại nằm ngổn ngang tại rừng.
Những kẻ phá rừng ngang nhiên dùng máy xẻ gỗ ngay tại rừng, họ chỉ lấy phần lõi gỗ hộp đưa ra khỏi rừng. Điều đáng nói là số gỗ này được bán cho Tổ trưởng Quản lý bảo vệ rừng là ông Nguyễn Văn Tuyến (54 tuổi, ngụ thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, Lâm Hà). Ông Tuyến khai nhận mua số gỗ bạch tùng trên của Bùi Minh Chí (còn gọi là Chí Phương, 38 tuổi, ngụ thôn R’Hang Trụ).

Số gỗ bạch tùng thu giữ tại nhà ông Tuyến - Tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng

ẢNH: LÂM VIÊN

Liên quan đến vụ phá rừng này, sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hỏa tốc chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ triệt phá rừng bạch tùng trăm tuổi trái pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.