Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão số 12

09/11/2020 06:04 GMT+7

Dự báo đến 13 giờ ngày 9.11, tâm bão số 12 cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về phía tây bắc. Vùng gần tâm bão gió mạnh nhất cấp 8, tương đương sức gió từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 8.11, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đi vào Biển Đông. Lúc 13 giờ, tâm ATNĐ cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 610 km về phía đông đông bắc.

Bão số 12 (bão Etau) cách bờ biển Bình Định - Ninh Thuận hơn 200 km

Vùng gần tâm ATNĐ gió mạnh nhất ở cấp 7, tương đương sức gió từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9. Vùng biển gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 70 km tính từ tâm ATNĐ. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25 - 30 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 12. Đến 13 giờ ngày 9.11, tâm bão số 12 cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về phía tây bắc. Vùng gần tâm bão gió mạnh nhất cấp 8, tương đương sức gió từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Dự báo trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Vùng gần tâm bão, gió mạnh ở cường độ cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 120,0 độ kinh đông.
Vùng biển gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.