Ý lần đầu tiên triển khai đê chắn lũ cho Venice

04/10/2020 20:56 GMT+7

Chính quyền Venice vừa triển khai thành công hệ thống đê chống lũ lụt hàng tỉ euro nhằm ngăn chặn bão và triều cường nhận chìm thành phố này.

“Mọi thứ đều khô ráo. Chúng tôi ngăn nước biển tràn vào Venice", thị trưởng thành phố Luigi Brugnaro nói.
Theo Reuters, dự án đê MOSE (Mô đun điện cơ thử nghiệm) được triển khai tại lối vào vịnh Venetian cuối tuần rồi. Mạng lưới gồm 78 đê màu vàng nổi lên từ đáy biển khoảng 3 giờ trước khi mực nước được dự báo sẽ dâng cao.

Ngày 3.10, quảng trường St. Mark ở Venice không bị nhận chìm trong biển nước như hồi năm ngoái nhờ vào hệ thống MOSE

Reuters

MOSE được thiết kế để bảo vệ Venice khỏi thủy triều dâng lên đến 3 mét, vượt xa mức đỉnh điểm từng nhận chìm thành phố trong biển nước hồi năm ngoái.

Quảng trường St. Mark bị nhấn chìm trong biển nước hồi tháng 11.2019

Reuters

Dự án bị trì hoãn kể từ thập niên 1980, hai lần trễ thời hạn năm 2011, 2018, với chi phí tăng từ 1,3 tỉ euro (35.326 tỉ đồng) lên 5,5 tỉ euro.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.