Trung Quốc nói Mỹ phá hoại ổn định ở eo biển Đài Loan

15/10/2020 11:16 GMT+7

Sau khi một khu trục hạm của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang phá hoại hòa bình và ổn định tại khu vực này.

Hôm 14.10, khu trục hạm USS Barry có hoạt động di chuyển thông thường qua eo biển Đài Loan, theo hải quân Mỹ. Trong một tuyên bố ngày 15.10, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, ông Trương Xuân Huy cho biết quân đội Trung Quốc theo dõi và giám sát hoạt động này.
Ông Trương yêu cầu Mỹ chấm dứt đưa ra tuyên bố và hành động khiêu khích ở eo biển Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.
Trong thông báo riêng, cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận tàu khu trục USS Barry di chuyển theo hướng bắc qua eo biển Đài Loan. Theo thông báo, lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng theo dõi tàu chiến Mỹ và lưu ý “tình hình vẫn bình thường”.
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rồi, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

Trung Quốc dọa "phản ứng" sau thông tin Mỹ sắp bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan

Chính quyền Trung Quốc cáo buộc Mỹ-Đài Loan "thông đồng" với nhau để Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức. Trong thời gian gầy đây, Bắc Kinh gần đây tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan. Trong khi đó, chính phủ Mỹ tiếp tục tăng cường hỗ trợ và bán vũ khí cho Đài Loan.
Reuters dẫn lời các nguồn tin tiết lộ chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến bán cho Đài Loan nhiều thiết bị quân sự tiên tiến bao gồm máy bay không người lái MQ-9 và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.