Trung Quốc mang chiến thuật gây hấn ở Biển Đông tới dãy Himalaya

29/11/2020 14:48 GMT+7

Trung Quốc được cho là áp dụng chiến thuật gây hấn tương tự ở Biển Đông khi ngang ngược xây dựng một ngôi làng mới trên lãnh thổ mà vương quốc Bhutan tuyên bố chủ quyền tại khu vực biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya.

Hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies (Mỹ) công bố gần đây cho thấy Trung Quốc bắt đầu xây dựng ngôi làng mới có tên Pangda trên dãy núi Himalaya vào cuối năm ngoái và đã hoàn thành trước ngày quốc khánh Trung Quốc (1.10.2020).
Khoảng 100 người đã chuyển đến 20 ngôi nhà tại làng Pangda, theo tờ The New York Times. Một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã đưa tin về ngôi làng này.
Các chuyên gia quốc tế đánh giá dự án xây dựng làng Pangda cho thấy Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật gây hấn tương tự ở Biển Đông, tức gạt bỏ tuyên bố chủ quyền của nước láng giềng, đơn phương thay đổi hiện trạng để củng cố yêu sách chủ quyền. "Trung Quốc muốn củng cố việc kiểm soát những khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền", ông M. Taylor Fravel, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Công nghệ Massachusetts, nhận xét.
Trong lúc xây dựng ngôi làng tại khu vực biên giới tranh chấp, Trung Quốc hồi tháng 6 còn ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với khu bảo tồn động vật hoang dã Sakteng của Bhutan.

Ảnh vệ tinh hồi tháng 12.2019 cho thấy Trung Quốc bắt đầu xây dựng làng Pangda

Maxar

Làng Pangda tọa lạc gần Cao nguyên Doklam vốn nằm tiếp giáp với ngã ba biên giới giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan.
Hồi năm 2017, cao nguyên Doklam là nơi diễn ra cuộc giao tranh kéo dài 73 ngày giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc, xuất phát từ công trình xây dựng một con đường vào lãnh thổ của Bhutan.
Ấn Độ, có nghĩa vụ bảo vệ Bhutan theo một hiệp ước an ninh lâu đời, đã điều quân đến ngăn chặn Trung Quốc tiến hành công trình xây dựng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.