Trung Quốc đưa tàu đổ bộ tấn công Type 075 đầu tiên chạy thử ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
27/11/2020 18:48 GMT+7

Tàu đổ bộ tấn công Type 075 đầu tiên của Trung Quốc được cho là có đợt chạy thử đầu tiên ở Biển Đông trong thời gian gần đây, trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng tập trận ở khu vực.

Theo bài viết đăng trên website của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) hôm 24.11, tàu Type 075 rời khỏi xưởng đóng tàu ở Thượng Hải vào đầu tháng 10 và đến cuối tháng thì tàu đến gần bờ biển phía nam của Trung Quốc.
Hình ảnh chụp từ vệ tinh ngày 12.11 cho thấy tàu này neo đậu tại căn cứ hải quân Du Lâm (TP. Tam Á) nằm ở bờ đông của đảo Hải Nam, hướng ra Biển Đông. Hình ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 17.11 cho thấy tàu Type 075 được ít nhất 5 tàu hỗ trợ trong lúc chạy thử.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh ngày 12.11 cho thấy tàu đổ bộ tấn công Type 075 neo đậu tại căn cứ hải quân Du Lâm ở TP. Tam Á trên đảo Hải Nam

CSIS

Hải quân Trung Quốc dự tính biên chế 3 tàu đổ bộ Type 075. Tàu này nhìn rất giống tàu đổ bộ tấn công lớp America của Hải quân Mỹ. Tàu này có độ choán nước 40.000 tấn, dài 250 m, rộng 30 m, tốc độ 42 km/giờ và có thể chở tới 30 trực thăng cũng như các loại xe lội nước, thiết giáp, xuồng cao tốc và hàng trăm lính thủy đánh bộ. Tàu chạy bằng động cơ diesel công suất 9.000 kW và có 4 pháo cận chiến.

Tàu đổ bộ tấn công Type 075 của Trung Quốc chạy thử hồi tháng 8

Chụp màn hình SCMP

Thông tin chiếc Type 075 đầu tiên chạy thử ở Biển Đông được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng tập trận ở Biển Đông. Hôm 25.11, Hoàn Cầu thời báo khoe rằng 3 tàu đổ bộ Type 071 cùng nhiều tàu tên lửa Type 022 tiến hành hai cuộc tập trận ở Biển Đông trong thời gian gần đây.
Ngoài ra, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam ngày 24.11 thông báo từ ngày 26 - 28.11 sẽ có cuộc tập trận diễn ra ở khu vực nằm giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.