Tổng thống Trump nói Mỹ có tên lửa bội siêu thanh

18/10/2020 08:18 GMT+7

Tại cuộc vận động tranh cử ở TP.Ocala (bang Florida, Mỹ) ngày 16.10, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ hiện sở hữu tên lửa bội siêu thanh, theo Đài Fox News.

 “Chúng ta có tên lửa bội siêu thanh mà các bạn từng nghe nói đến. Chúng ta trước đây không có vì các nước khác đánh cắp kế hoạch của chúng ta từ thời chính quyền Obama (cựu tổng thống Mỹ), nhưng chúng ta hiện đang có tên lửa bội siêu thanh”, Tổng thống Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chính quyền ông sẽ duy trì một sức mạnh quân sự vô song, nhưng cũng mong Mỹ sẽ không phải dùng đến kho vũ khí hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15.10 thông báo đã chỉ định Trung tâm tác chiến mặt đất hải quân ở bang Indiana làm cơ sở chính để phát triển vũ khí bội siêu thanh. Trung tâm cho phép các nhà khoa học tận dụng mọi khoản đầu tư để phát triển vũ khí bội siêu thanh.

Xem tên lửa "hạ gục" tàu quân sự Mỹ trong tập trận diệt tàu RIMPAC 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.