Tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan

14/10/2020 23:05 GMT+7

Trong lúc Đài Loan và Trung Quốc đang tranh cãi gay gắt về gián điệp, một tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 14.10, theo Hãng CNA dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

Khu trục hạm của Mỹ đã di chuyển qua eo biển từ hướng nam sang hướng bắc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay hoàn toàn nắm rõ phương hướng hành trình của tàu chiến, và không có chuyển động bất thường nào phát sinh trong toàn bộ quá trình.
Đây là chuyến đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 10 từ đầu năm đến nay của một tàu chiến Mỹ, nhưng chưa rõ tên của chiến hạm lần này.
Gần đây nhất là cuộc hành trình của khu trục hạm USS Halsey vào ngày 31.10, tức một ngày sau khi phái đoàn do Chủ tịch Thượng viện CH Czech Miloš Vystrčil dẫn đầu đã đặt chân lên lãnh thổ Đài Loan cho chuyến công du kéo dài 6 ngày.
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đang căng thẳng vì cáo buộc gián điệp.
Theo đó, Đài CCTV của Trung Quốc lần lượt phát sóng 2 đêm liên tiếp về việc 2 người Đài Loan là Lý Mạnh Cư và Trịnh Vũ Khâm bị bắt tại Trung Quốc đại lục và khai nhận hành vi làm gián điệp cho Đài Bắc.
Tuy nhiên, chính quyền Đài Bắc hôm 13.10 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, gọi đây là “tin giả”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.