Ông Biden tuyên bố 'kết quả đã rõ ràng và thuyết phục'

Bảo Vinh
Bảo Vinh
07/11/2020 11:43 GMT+7

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden chưa tuyên bố chiến thắng nhưng nhấn mạnh kết quả rất thuyết phục và rõ ràng.

Trong bài phát biểu quan trọng vào tối 6.11, sáng 7.11 giờ Việt Nam, ông Joe Biden tuyên bố ông sẽ chiến thắng với hơn 300 phiếu đại cử tri.
"Chúng ta chưa có tuyên bố chiến thắng nhưng những con số là rõ ràng và thuyết phục. Chúng tôi đang thắng cuộc đua này", ông Biden nói và dẫn chứng việc vượt qua đối thủ Donald Trump tại bang quan trọng Pennsylvania trong 24 giờ qua.

Ông Biden dự đoán "thắng thuyết phục", hứa sẽ phục vụ mọi người dân Mỹ

Ông Biden nói đang trên đà thắng hơn 300 phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông dành cho ông vẫn đang tiếp tục tăng. Theo The Guardian, dù ông Biden không tuyên bố chiến thắng nhưng bài phát biểu của ông nhằm khẳng định rằng ông đang ở cửa trên trong lúc phiếu bầu vẫn tiếp tục được kiểm đếm.
Mặc khác, ông Biden còn kêu gọi người dân Mỹ kiên nhẫn chờ đợi vì tiếng nói của cử tri cần được lắng nghe và mọi phiếu bầu cần được kiểm đếm.
Bên cạnh đó, cựu phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh thông điệp bình tĩnh, đoàn kết khi nói: "Chúng ta có thể là đối thủ nhưng chúng ta không phải là kẻ thù. Chúng ta là người Mỹ".
Mặt khác, dù nói sẽ chờ kết quả chung cuộc nhưng ông Biden cho biết đang chuẩn bị cho công việc sắp tới. Ứng cử viên Dân chủ cho biết đã gặp gỡ các chuyên gia kinh tế và y tế để giải quyết các vấn đề mà nước Mỹ đang trải qua, trong đó có đại dịch Covid-19. "Chúng ta không thể cứu những sinh mạng đã mất đi nhưng chúng ta có thể cứu rất nhiều sinh mạng trong vài tháng tới", ông Biden nói.
Bài phát biểu được đưa ra trong lúc ông Biden đang đứng trước ngưỡng cửa đủ phiếu để đắc cử. Ông Biden hiện có 264 phiếu đại cử tri trong khi còn 5 bang chưa có kết quả: Alaska (3), Nevada (6), Bắc Carolina (15), Georgia (16) và Pennsylvania (20).
Hiện tại, Alaska gần như chắc chắn thuộc về Tổng thống Trump. Chỉ cần chiến thắng tại 1 trong 4 bang còn lại là ông Biden đủ phiếu để đắc cử. Nhà lãnh đạo cũng dẫn trước tại Bắc Carolina. Tại 3 bang còn lại, ông Biden đang tạm thời dẫn trước.
“Joe Biden không nên sai lầm tuyên bố đắc cử tổng thống. Tôi cũng có thể tuyên bố như vậy. Các vụ kiện giờ mới chỉ bắt đầu”, Tổng thống Trump viết trên Twitter sáng 7.11 (tối 6.11, giờ Mỹ).
Sự chú ý hiện đổ dồn về Pennsylvania khi 99% số phiếu đã được kiểm. Ông Biden có 3.337.069 phiếu (49,64%), Tổng thống Trump có 3.308.192 phiếu (49,21%).
Tại Georgia, 99% phiếu được kiểm. Ông Biden có 2.456.845 phiếu (49,42%), Tổng thống Trump có 2.452.825 phiếu (49,34%).
Tại Bắc Carolina, 99% phiếu được kiểm. Tổng thống Trump có 2.732.782 phiếu (50,09%), ông Biden có 2.656.303 phiếu (48,69%). Tại Nevada, 87% phiếu được kiểm. Ông Biden có 632.558 phiếu (49,83%), Tổng thống Trump có 609.901 phiếu (48,04%).
Một số nhà phân tích nhận định ông Biden hiện chần chừ về việc tuyên bố chiến thắng bầu cử Mỹ vì muốn có kết quả minh bạch. Tuy nhiên, kết quả tại các bang nói trên còn sít sao và vẫn chưa có hãng truyền thông nào công bố người thắng cuộc. Trước khi ông Biden phát biểu, Tổng thống Trump có viết trên Twitter rằng không nên tuyên bố chiến thắng phi pháp vì các vụ kiện mới chỉ bắt đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.