Nhân viên lãnh sự quán Mỹ nhận án tù vì 'hỗ trợ khủng bố' tại Thổ Nhĩ Kỳ

28/10/2020 11:20 GMT+7

Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ tuyên án hơn 5 năm tù đối với một nhân viên lãnh sự quán Mỹ vì tội hỗ trợ “tổ chức khủng bố” được cho là đứa sau cuộc đảo chính bất thành năm 2016.

Ông Nazmi Mete Canturk, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm nhân viên an ninh tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul, đã bị kết án 5 năm, 2 tháng và 15 ngày, theo AFP.
Tuy nhiên, ông Canturk không bị giam giữ và có quyền kháng cáo.
Còn ông Metin Topuz, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm nhân viên tại văn phòng của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ ở Istanbul, đã bị kết án gần 9 năm với tội danh tương tự hồi tháng 6.
Cả hai người đều bị cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen (sống lưu vong ở Mỹ).
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xem mạng lưới những người ủng hộ ông Gulen là “tổ chức khủng bố".
Cả hai ông Canturk và Topuz đều phủ nhận các cáo buộc trong những phiên xét xử.
Giáo sĩ Gulen cũng đã phủ nhận cáo buộc cho rằng ông đứng sau âm mưu đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016.
Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai đồng minh NATO gia tăng vì nhiều vấn đề, bao gồm việc Mỹ không dẫn độ Gulen sang Thổ Nhĩ Kỳ; Ankara quyết mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, bất chấp sự phản đối gay gắt từ Washington.

Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 Nga?

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.