Người biểu tình Pháp đụng độ với cảnh sát

30/11/2020 08:41 GMT+7

Tại Paris, các nhóm người biểu tình mặc đồ đen đập cửa kính cửa hàng, đốt phá xe cộ và đụng độ với cảnh sát.

Bạo lực bùng phát ở thủ đô Paris cuối tuần rồi khi hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình tại 70 thành phố khắp nước Pháp nhằm phản đối dự luật mới và vụ cảnh sát hành hung một người da màu gần đây, theo AFP. Dự luật an ninh mới này hạn chế đăng tải hình ảnh sĩ quan cảnh sát.
Người biểu tình cho rằng dự luật đe dọa quyền tự do ngôn luận trong trường hợp cảnh sát có hành vi sai phạm. Tại Paris, các nhóm người biểu tình mặc đồ đen đập cửa kính cửa hàng, đốt phá xe cộ và đụng độ với cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin hôm qua cho biết 37 cảnh sát đã bị thương sau các vụ đụng độ. Ít nhất 9 người biểu tình đã bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.