Dịch Covid-19: Lại kỷ lục buồn, WHO ra cảnh báo mới

Văn Khoa
Văn Khoa
05/12/2020 11:25 GMT+7

Trong ngày thứ 2 liên tiếp, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ được ghi nhận tăng cao kỷ lục trong 24 giờ, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Cụ thể, vào ngày 4.12, (giờ Mỹ), số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ được ghi nhận ở mức 225.201 ca nhiễm, vượt qua số ca nhiễm/ngày cao kỷ lục hơn 210.000 ca của ngày trước đó, theo AFP dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Trong tháng trước, số ca nhiễm Covid-19/ngày  ở Mỹ vượt qua cột mốc 200.000 ca tới 3 lần.
Ngoài ra, Mỹ còn ghi nhận 2.506 ca tử vong liên quan Covid-19 trong ngày 4.12. Trong 2 tuần qua, số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ thường ở mức trên 2.000 ca/ngày. Số người mắc Covid-19 phải nhập viện ở Mỹ cũng gia tăng đều, đặc biệt ở những bang đông dân như California, Florida, New York và Texas.

Hệ thống y tế California bên bờ vực quá tải vì dịch Covid-19

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên hơn 14,3 triệu ca, với trên 278.000 ca tử vong. Mỹ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong cao nhất trên thế giới.
Cũng trong ngày 4.12, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo chính phủ và công dân của các nước không nên lơ là trong việc phòng chống Covid-19 dù việc tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh này đang đến gần.
“Sự tiến triển về vắc xin mang lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu và chúng ta bây giờ có thể bắt đầu thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, WHO quan ngại rằng đang có quan niệm dịch Covid-19 kết thúc”, ông Tedros phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ).
Ông Tedros nhấn mạnh đại dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành lâu dài và quyết định của chính phủ cũng như công dân của các nước sẽ xác định khi nào đại dịch thật sự kết thúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.