Covid-19 tăng tốc chưa từng thấy

30/11/2020 07:45 GMT+7

Tờ The New York Times hôm qua đưa tin Mỹ ghi nhận hơn 4 triệu ca mắc Covid-19 trong tháng 11, hơn gấp đôi so với kỷ lục 1,9 triệu ca trong tháng 10.

Ông Tom Inglesby, Giám đốc Trung tâm an ninh y tế tại Đại học Johns Hopkins, cho rằng tốc độ lây lan có thể còn tăng vì nhiều người tham gia các hoạt động đông người và di chuyển trên cả nước trong dịp lễ. Nhiều bệnh viện ở Mỹ đứng trước nguy cơ quá tải khi người nhập viện vì Covid-19 ngày càng nhiều. Theo The New York Times, số ca Covid-19 nhập viện trên toàn nước Mỹ hôm qua là 91.635, mức cao nhất từ trước đến nay.

Bù nhìn Campuchia 'đuổi' được Covid-19?

Tình hình dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp tại các điểm nóng khác. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm qua cảnh báo nước này có thể chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ 3, nếu không có biện pháp phong tỏa phù hợp. Tại châu Á, Hàn Quốc hôm qua ban hành lệnh cấm tiệc tùng cuối năm, đóng cửa một số quán cà phê, phòng xông hơi tập thể và lớp nhạc, sau khi chứng kiến tốc độ lây nhiễm Covid-19 tăng nhanh nhất kể từ đầu dịch, theo Reuters. Cùng ngày, Indonesia ghi nhận thêm 6.267 ca mắc, kỷ lục đáng lo ngại nhất tại quốc gia Đông Nam Á kể từ đầu dịch.
Liên quan vắc xin, Hãng Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đang xin phép lưu hành sớm vắc xin do 2 bên hợp tác bào chế. Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho hay ủy ban về vắc xin sẽ họp ngày 10.12 để bàn về vấn đề cấp phép khẩn cấp. Viện Serum ở Ấn Độ cũng vừa xin cấp phép để sử dụng khẩn cấp vắc xin Covishield trong vòng 2 tuần tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.