Chiếc thuyền nhỏ nhất thế giới

29/10/2020 19:43 GMT+7

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra một chiếc thuyền nhỏ nhất thế giới, chỉ có chiều dài 30 micrômét (µm), nhỏ đến mức nó có thể lướt trên sợi tóc của con người.

Sử dụng kính hiển vi điện tử và máy in 3D độ phân giải cao, nhóm nghiên cứu của Đại học Leiden (Hà Lan) đã tạo ra chiếc thuyền siêu nhỏ.
Đây là một phần trong nghiên cứu về thiết kế robot y tế có thể di chuyển bên trong cơ thể con người.
Sản phẩm là một bản sao siêu nhỏ của thuyền "Benchy", một cấu trúc thường được dùng để kiểm tra tính hiệu quả của máy in 3D.
Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu dùng máy in 3D để in ra nhiều cấu trúc khác nhau để đánh giá thiết kế nào có thể dễ dàng di chuyển bên trong cơ thể con người.

Những mẫu thiết kế bằng máy in 3D siêu nhỏ của nhóm nghiên cứu của Đại học Leiden (Hà Lan)

Đại học Leiden

Chuyên gia Daniela Kraft tại Đại học Leiden cho biết robot y tế siêu nhỏ tự hành giúp hạn chế biện pháp xâm lấn như phẫu thuật, có thể dễ dàng luồn lách vào các bộ phận trong cơ thể con người.
"Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra nguyên tắc thiết kế tốt nhất để tạo ra robot y tế siêu nhỏ có thể đưa thuốc vào các bộ phận trong cơ thể con người. Trước mắt, thiết kế hình xoắn cho thấy nhiều tiềm năng”, bà Kraft nói với CNN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.