Adolf Hitler giành chiến thắng tại cuộc bầu cử địa phương ở Namibia

04/12/2020 14:00 GMT+7

Một chính trị gia Namibia được đặt theo tên của trùm phát xít Đức Adolf Hitler vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương ở quốc gia thuộc khu vực Nam Phi này.

BBC ngày 4.12 đưa tin ông Adolf Hitler Uunona đã được bầu vào hội đồng thành phố Ompundja, miền bắc Namibia trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua.
Phát biểu trên tờ báo Đức Bild, ông Adolf Hitler (54 tuổi) đùa rằng ông không có “kế hoạch thống trị thế giới”, sau khi trở thành ủy viên hội đồng chính quyền thành phố Ompundja của Namibia.
Ông Adolf Hitler cũng khẳng định dù được cha đặt tên theo tên trùm phát xít Đức song ông không quan tâm đến hệ tư tưởng của chế độ Đức Quốc xã.
Ông Adolf Hitler được bầu vào đảng Swapo cầm quyền, đảng dẫn dắt cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid và đưa Namibia tới độc lập năm 1990.

Nơi chào đời của trùm phát xít Hitler sẽ trở thành đồn cảnh sát

Adolf, một tên gọi phổ biến của người Đức, không phải là hiếm ở Namibia, nơi từng là thuộc địa của Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.