Thanh niên cần nâng cao trách nhiệm, trình độ trên môi trường chuyển đổi số

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/10/2023 18:59 GMT+7

Tại buổi đối thoại với thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền mong muốn tổ chức Đoàn cần thể hiện tiên phong, xung kích, sáng tạo trong chuyển đổi số. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết trên môi trường chuyển đổi số.

Ngày 26.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã chủ trì chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Thanh niên tỉnh Bình Phước với chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà".

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đối thoại với thanh niên  - Ảnh 6.

Bà Hiền mong muốn đoàn viên, thanh niên sẽ tiên phong, xung kích trong chuyển đổi số

HOÀNG GIÁP

Tham dự chương trình còn có lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, cùng hơn 200 đại biểu gồm: đoàn viên, hội viên, thanh niên...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đối thoại với thanh niên  - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh Bình Phước

HOÀNG GIÁP

Làm gì, học gì để đón đầu xu thế cách mạng 4.0?

Theo đại diện Tỉnh đoàn Bình Phước, trong thời gian qua các cấp Đoàn trực thuộc đã duy trì những hoạt động, đội hình hướng dẫn, tuyên truyền, tổ công nghệ số cộng đồng từ cấp tỉnh đến cơ sở với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh. 

Qua đó, đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, cách thức sử dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Song song đó là hỗ trợ số hóa các sản phẩm OCOP của thanh niên; tổ chức 23 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; chuyển đổi số về khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên nông thôn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đối thoại với thanh niên  - Ảnh 3.

Đoàn viên muốn biết làm sao để đón đầu xu thế cách mạng 4.0 và chuyển đổi số

HOÀNG GIÁP

Mỗi đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã và đang tự chuyển đổi số chính bản thân mình, trở thành những công dân số trong thời đại số.

Tại chương trình đối thoại, đoàn viên, thanh niên đã đặt ra nhiều câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh Bình Phước như: chính sách, kế hoạch để xây dựng, phát triển nguồn nhân lực số?; đoàn viên, thanh niên, học sinh cần làm gì, học gì để đón đầu xu thế cách mạng 4.0?; làm sao để quảng bá hình ảnh, văn hóa của người dân tộc thiểu số lên môi trường mạng? nâng cao hơn nữa hiểu biết cho người dân nông thôn về chuyển đổi số…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đối thoại với thanh niên  - Ảnh 4.

Anh Trần Hoàng Trực, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước giải đáp một số thắc mắc của đoàn viên, thanh niên

HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên cũng đặc biệt quan tâm đến những vấn đề nhức nhối trên môi trường mạng hiện nay như: Việc lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của người khác; quay "trend" đi ngược với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; xuất bản những video sai lệch về đạo đức làm cho giới trẻ có suy nghĩ sai lệch; các loại tội phạm trên không gian mạng đang ngày càng tinh vi khiến người dân dễ rơi vào "bẫy"…

Các cơ quan quản lý Nhà nước cần có giải pháp gì để hạn chế các thông tin xấu độc, tội phạm công nghệ cao trên môi trường mạng để người dân, đoàn viên, thanh niên phòng, chống…

Mỗi thanh niên cần tiên phong chuyển đổi số

Anh Trần Hoàng Trực, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước cho rằng hiện nay đoàn viên, thanh niên có thể dễ dàng tiếp cận thông tin trên internet. Qua đó, có thể giúp nâng cao tri thức, kết nối, chia sẻ dễ dàng và tiếp cận những cơ hội khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội.

"Mỗi thanh niên cần tiên phong chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số, phân biệt thông tin xấu, độc, tin giả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền thanh niên hướng đến sống đẹp, có ích để bảo vệ đất nước…", anh Trực nêu.

Tại buổi đối thoại, những ý kiến của đoàn viên, thanh niên cũng được các thành viên Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giải đáp.

Phát biểu tại chương trình đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho rằng quá trình chuyển đổi số là một hành trình lâu dài. Bà Hiền mong muốn tổ chức Đoàn cần thể hiện sự tiên phong, xung kích, sáng tạo trong chuyển đổi số. Mỗi cá nhân đoàn viên, thanh niên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết trên môi trường chuyển đổi số, việc gì nên làm, không nên làm. 

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể như: hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử... để truyền tải thông điệp chuyển đổi số thấm sâu vào từng hành động của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan cần tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên thực hiện chuyển đổi số, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.