Thái Thùy Linh, Huỳnh Kiến An nói gì khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam?

25/03/2022 06:43 GMT+7

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam nhận được sự quan tâm của dư luận, trong đó có các nghệ sĩ như Mỹ Lệ, Huỳnh Kiến An, Thái Thùy Linh...

Tối 24.3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, diễn viên Huỳnh Kiến An nói bản thân “không quá bất ngờ, vấn đề là thời gian thôi”. Nam nghệ sĩ nói thêm: “Đây là việc chưa từng xảy ra trong đời sống xã hội Việt Nam xưa nay, hơn nữa lại để kéo dài cả năm trời, đương nhiên đã có những hệ quả, đó là sự ức chế thậm chí hoang mang của không ít người, nhưng tôi tin sự công minh của luật pháp”.

Về vụ việc của bà Phương Hằng, diễn viên Huỳnh Kiến An tin vào sự công tâm của pháp luật

FBNV

Trao đổi với Thanh Niên, Thái Thùy Linh nói thời gian qua, cô bận rộn với các hoạt động thiện nguyện cũng như công việc cá nhân nên không để ý nhiều. Khi hay tin bà Phương Hằng bị bắt, nữ ca sĩ khá bất ngờ vì cách đây vài ngày, cô tình cờ vẫn thấy doanh nhân này livestream bức xúc chia sẻ về vụ bị cấm xuất cảnh. Thái Thùy Linh nói đến bây giờ, cô vẫn giữ quan điểm của mình, cho rằng cho dù động cơ tốt xấu chưa biết nhưng rõ ràng, hành vi của bà Hằng đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Phản ứng của giới nghệ sĩ khi hay bà Phương Hằng bị bắt tạm giam

“Cái gì cũng phải có điểm dừng. Tôi thấy chị ấy đi quá xa mọi giới hạn, và quá xa những mục đích mà ban đầu chị ấy nói. Tôi nghĩ ban đầu các nghệ sĩ không ai định làm gì đâu vì chẳng ai muốn làm lớn chuyện với khán giả. Nhưng động thái cuối cùng của họ đều là đâm đơn kiện thì chứng tỏ, chị Hằng đã đi qua cái ngưỡng mọi người có thể chấp nhận được", cô nêu ý kiến.

Thái Thùy Linh cho rằng vụ việc lần này là một bài học cho những người xem thường pháp luật, xúc phạm người khác

FBNV

Theo Thái Thùy Linh, thời điểm cách đây 1 năm, các livestream của bà Hằng thu hút lượt người xem “khủng" rõ ràng đã tạo ra sự kích động những nguồn năng lượng tiêu cực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ thêm: “Tôi luôn có một cảm giác thường trực đối với chị Hằng, đó là giận, mà lại thương, thương, nhưng cũng giận. Nếu như chị ấy khiêm nhường và vừa phải, thì việc chị lên tiếng thì cũng có những ý tốt không thể phủ nhận. Song khi bị thị phi cuốn đi quá xa và chị ấy trở thành một người thách thức tất cả thì thật sự rất đáng sợ", cô nêu ý kiến.

Nữ ca sĩ nói thêm vụ việc lần này cũng là bài học nghiêm khắc, đủ sức răn đe những người coi thường tất cả, lộng hành trên mạng xã hội để tấn công người khác vô căn cứ, xem thường pháp luật.

Minh Quân nói vụ việc của bà Phương Hằng ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội

FBNV

​​Theo quan điểm của ca sĩ Minh Quân thì “ai vi phạm thì sẽ bị pháp luật xử lý”. Nam ca sĩ tin tưởng vào cơ quan điều tra, pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí khi đã đưa những vụ việc gây xôn xao xã hội và mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Minh Quân nói vụ việc của bà Phương Hằng ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội, điển hình là gây xáo trộn trong suy nghĩ, tư tưởng của nhiều người. Anh cho rằng sự việc không chỉ ảnh hưởng trên mạng xã hội mà còn cả trong đời thực.

“Không chỉ hình ảnh của nghệ sĩ bị ảnh hưởng mà nó còn lan rộng ra cả toàn xã hội. Chưa kể là ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hơn 1 năm qua, cuối cùng thì cơ quan chức năng đã điều tra kỹ vụ việc và xử lý những người vi phạm đúng theo quy định của pháp luật”, Minh Quân chia sẻ. Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng lẽ ra vụ việc này cần được xử lý sớm hơn vì “hậu quả gây ra là quá khủng khiếp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.