Giá xăng dầu hôm nay 22.10.2020: Lao dốc 4% về dưới mốc 40 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/10/2020 09:31 GMT+7

Giá dầu WTI tiếp tục lao dốc về dưới mốc 40 USD/thùng trước nhu cầu thị trường xăng dầu toàn cầu giảm mạnh.

Ngày 22.10, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 12 tiếp tục mất 20 cent, tương đương 0,5% về 39,83 USD/thùng. Dầu Brent hợp đồng giao tháng 12 cũng lùi 23 cent, tương đương 0,55% xuống 41,5 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch khuya 21.10, cả hai hợp đồng đều giảm mạnh. Dầu WTI mất 1,67 USD (4%) xuống 40,03 USD/thùng; dầu Brent mất 1,43 USD (3,3%) xuống 41.73 USD/thùng.
Giá dầu thô giảm mạnh sau khi Mỹ có báo cáo số liệu về nhu cầu tiêu tiêu thụ giảm, tồn kho xăng tăng vọt. Ngày 21.10, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô nội địa giảm 1 triệu thùng, nhưng dự trữ xăng tăng đến 1,9 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1.6 triệu thùng từ một cuộc thăm dò. Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ và châu Âu tăng mạnh, một số nơi tại châu Âu đả áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, khả năng đóng một số thành phố có thể xảy ra đã cản trở nhu cầu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt nhu cầu mua xăng của thị trường.
Theo Reuters, Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đang có một số động thái tăng mua vào trong tháng tới. Nhiều lô dầu thô nhập khẩu vào nước này đã cập cảng tồn đọng mấy tháng trước, nay đã được thông quan và dự kiến sẽ tiếp tục thông quan hết trong tháng này. Giá dầu hiện tăng gấp đôi (khoảng 20 USD/thùng) so với mức giá lao dốc vào tháng 4, khiến nhập khẩu dầu của Trung Quốc quý 4 dự kiến giảm so với quý 2 và quý 3. Các nhà phân tích cho rằng, đây là “tín hiệu tiêu cực” cho thị trường. Cũng theo Reuters, trong tháng 9, dựa vào dữ liệu nhập khẩu dầu cộng với sản lượng trong nước, công suất của nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc thấp hơn trước. Các nhà phân tích cho rằng, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong quý 4 có thể giảm từ 1,2 đến 1,7 triệu thùng/ngày so với mức nhập khẩu quý 3.
Ở trong nước, ngày 22.10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo bảng giá của Petrolimex công bố, xăng E5 RON92 14.268 đồng/lít; xăng RON95 15.122 đồng/lít; dầu diesel 11.128 đồng/lít; dầu hỏa 9.594 đồng/lít; dầu mazut 10.921 đồng/kg.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.