Giá USD hôm nay 2.12.2020: Trong nước đứng yên

02/12/2020 08:59 GMT+7

Giá USD sáng 2.12 vẫn tiếp đà đi xuống trên thế giới nhưng tại Việt Nam vẫn ổn định.

Sáng 2.12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên ở mức 23.152 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đứng yên như Vietcombank giao dịch 23.020 - 23.230 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết là 23.040 - 23.230 đồng/USD...
Theo Công ty chứng khoán SSI, trong tuần cuối cùng của tháng 11, tỷ giá mua vào của các ngân hàng thương mại hiện vẫn thấp hơn tỷ giá mua của Ngân hàng Nhà nước và chênh lệch tỷ giá bán ra - mua vào vẫn giữ ở mức rất rộng là 210 đồng/USD. Nhưng tỷ giá trên thị trường chợ đen lại tăng 25 đồng chiều mua vào và 20 đồng chiều bán ra, lên mua - bán ở mức 23.225 - 23.250 đồng/USD. SSI cho rằng điều này có thể do chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới đang ở mức rất cao, lên tới 4,6 triệu đồng/lượng cuối tuần trước. Mặc dù vậy, công ty này dự báo tỷ giá USD sẽ tiếp tục ổn định nhờ cung - cầu ngoại tệ trong nước hiện khá cân bằng.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index xuống còn 91,23 điểm, sụt mất 0,69 điểm so với ngày hôm trước. Trong khi đó, kể từ đầu năm tới nay, đồng nhân dân tệ đã tăng khoảng 5,7% so với đồng USD. Theo Bloomberg, đây là đồng tiền tăng mạnh nhất trong số 11 đồng tiền châu Á được giao dịch nhiều nhất. Giới phân tích nhận định sự mạnh hơn của đồng nhân dân tệ là dấu hiệu cho thấy chính quyền Bắc Kinh ngày càng chú trọng việc thúc đẩy sử dụng đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế. 
Riêng thị trường chứng khoán được hưởng lợi sau khi một nhóm các nhà lập pháp của Mỹ tiết lộ kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 908 tỉ USD, trong đó bao gồm hơn 200 tỉ USD các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ của Chương trình bảo vệ tiền lương (Paycheck Protection Program). Thông tin này đã thúc đẩy cổ phiếu tăng giá, và đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên trên 0,9%. Chốt phiên ngày 1.12, chỉ số Dow Jones tăng 185,28 điểm, tương đương 0,63% lên 29.823,92 điểm. Chỉ số này đã vọt hơn 400 điểm tại mức đỉnh trong phiên và lập kỷ lục mới. Trong đó, cổ phiếu Apple vọt 3,1% để dẫn đầu đà tăng của Dow Jones. Tương tự, chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,13% lên 3.662,45 điểm, hay chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,28% lên 12.355,11 điểm, cả hai đều ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông và tài chính là những lĩnh vực có thành quả tốt nhất thuộc S&P 500, đều tăng ít nhất 1,6%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.