'Sốt xình xịch' tour, combo sang Thái, Singapore thi IELTS

11/11/2022 19:22 GMT+7

Ăn theo trend " thi IELTS ", từ sáng nay 11.11, nhiều công ty du lịch đã nhanh chóng quảng cáo, chào bán tour đi Thái, Singapore kết hợp thi IELTS vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Đi tour rẻ hơn tự đi

Hai ngày qua, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, phụ huynh có con đang học lớp 12 tại Q.Thanh Xuân (Hà Nội), đứng ngồi không yên khi nhận được thông báo của Hội đồng Anh về việc tạm dừng thi IELTS.

Nhiều gia đình đang cân nhắc cho con sang Thái Lan thi IELTS

T.Tú

“Con tôi đã đăng ký thi vào ngày 26.11, nhưng đến tối 9.11 nhận được thông báo hoãn thi, trong khi hồ sơ du học phải hoàn thiện sớm để kịp nộp vào đầu năm 2023. Mấy ngày nay, cháu lo đến mất ăn mất ngủ, tôi cũng “sốt hết cả ruột”, tìm hiểu thông tin trên báo đài, mạng xã hội cũng chỉ thấy thông báo tạm dừng, còn dừng bao lâu thì không biết.

Sáng nay, tôi đã tìm hiểu tour du lịch đi Thái, nếu kịp đăng ký, hai mẹ con sẽ bay sang Thái thi. Còn hơn ở nhà cứ thấp thỏm lo lắng, học hành cũng không đâu vào đâu”, chị Hằng chia sẻ.

Cũng trong tình cảnh tương tự, chị Bích Hiền, có con đi du học Hà Lan trong năm tới, cho biết chị đã tìm hiểu một số nước trong khu vực còn chỗ thi IELTS trong tháng 11 và tháng 12 để có phương án dự phòng.

Chị Bích Hiền bày tỏ: “Tôi thấy vé sang Thái Lan, Singapore, Philippines… không thiếu, nhưng giá cũng khá cao, tầm 5 - 7 triệu đồng/người nên phải cân nhắc. Hy vọng Bộ GD-ĐT có thông tin sớm, nếu không thiệt thòi cho các học sinh và tốn kém cho các gia đình”.

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT có thông tin về lý do dừng tổ chức thi một số chứng chỉ quốc tế tại Việt Nam, trên mạng xã hội, nhiều công ty du lịch đã tung ngay tour, combo sang Thái, Sing thi IELTS.

Đơn cử như Công ty TNHH Công nghệ du lịch Amazing đang chào bán hành trình Hà Nội - Bangkok - Pattaya chỉ từ 6,39 triệu đồng/người. Khách đăng ký đi tour còn được ưu đãi tặng 2 bữa buffet, vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật, tặng voucher đồ uống, có hướng dẫn viên người Việt và người Thái theo suốt hành trình.

Công ty TNHH Du lịch và sự kiên J Travel, Công ty du lịch FantaSea còn còn giới thiệu cả lịch thi IELTS tại IDP, Hội đồng Anh tại Thái Lan và Singapore kèm danh sách gần 20 khách sạn có vị trí thuận tiện, gần địa điểm thi.

Một nhân viên công ty này cho biết: “Chúng tôi gửi đường link lịch thi cho khách hàng lựa chọn. Sau khi tìm được địa điểm và chốt ngày thi, chúng tôi sẽ đặt phòng và khách sạn cho khách hàng. Nếu khách bay Vietjet cuối tháng 11, vé khứ hồi 5 triệu đồng, khách sạn 2 triệu. Nếu đi Singapore chi phí trên 10 triệu/người”.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty CP công nghệ du lịch Best Price, cho biết công ty này cũng đang theo dõi tình hình từ Bộ GD-ĐT để triển khai tour sang Thái, Singapore thi IELTS.

“Nếu việc tổ chức thi bị hoãn lâu, chúng tôi sẽ tổ chức tour đi thi kết hợp với du lịch. Chẳng hạn, nếu thí sinh thi vào ngày 20.11, mình có tour bay 18.11 cũng có thể kết hợp thành tour đi thi hoặc đơn giản hơn là làm combo kết hợp vé máy bay và khách sạn gần điểm thi. Với tour dạng này thì có thể đi trong khoảng thời gian 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm ”, ông Tú chia sẻ.

Tour đi Thái Thi IELTS bắt đầu được một số công ty chào bán

J TraVEL

Về giá tour, theo ông Tú, nếu đi tour ghép đang có sẵn giá tầm 7 triệu đồng trọn gói, đã bao gồm vé máy bay, ăn uống, tham quan… còn mua combo giá sẽ tính theo thời điểm khách đặt dịch vụ.

“Ưu điểm của mua combo là khách có thể linh hoạt, chủ động về mặt thời gian, phòng khách sạn cũng gần điểm thi. Tuy nhiên, giá cả sẽ đắt hơn so với đi tour thường”, ông Tú nói.

Ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty du lịch Đại lục Việt Nam, cũng cho biết nếu khách mua combo vé máy bay, khách sạn đi Thái Lan giá khoảng 6 triệu đồng, đi Singapore giá 8 triệu đồng. Mức giá này chưa tính các chi phí đi lại từ sân bay, di chuyển trong quá trình thi và ăn uống.

“Trong ngày hôm qua và hôm nay, rất nhiều khách hàng đã gọi điện hỏi, tư vấn tour đi thi IELTS. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách, song chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng nếu phải thi bằng mọi giá thì nên chọn đi Thái, kết hợp với tour giá cả rẻ hơn”, ông Dương nói.

Phụ huynh cần bình tĩnh, không nên vội vã đặt tour

Theo ông Bùi Thanh Tú, cơ quan quản lý nên giải quyết nhanh và sớm cho phụ huynh và học sinh đỡ khổ. Trừ những trường hợp cần gấp, cực chẳng đã mới phải bay ra nước ngoài thi để kịp làm hồ sơ, còn không thì nên chờ đợi thi ở Việt Nam là tốt nhất. Việc thi ở nước ngoài rất tốn kém, bởi 1 thí sinh sẽ phải thêm 1 phụ huynh đi kèm. Như vậy, chi phí để có 1 chứng chỉ IELTS đội giá lên 2 - 3 lần so với thi ở Việt Nam.

Thầy Đào Trung Hiếu, giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội, cho hay trước đây khi IELTS còn chưa phổ biến tại Việt Nam thì cũng từng có việc hoãn thi, nhưng sau đó các trung tâm vẫn được phép mở lại.

Với kinh nghiệm nhiều năm dạy tiếng Anh và đi du học ở nước ngoài, thầy Đào Trung Hiếu chia sẻ: “Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại của các bậc phụ huynh hỏi về việc cho con ra nước ngoài thi IELTS. Việc dừng thi đột ngột, song các bậc phụ huynh và các em học sinh không nên quá lo lắng. Chúng ta chờ đợi thông tin từ phía Bộ GD-ĐT, chắc chắn việc dừng thi sẽ không bị trì hoãn quá lâu, bởi nếu không sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn học sinh, gây sự tốn kém không cần thiết”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Hội đồng Anh và IDP đã có thông về việc tạm hoãn thi cấp chứng chỉ IELTS từ ngày 10.11.

Theo Bộ GĐ-ĐT, việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam chủ yếu tuân thủ theo quy định của đối tác nước ngoài, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện, tiêu chí liên kết tổ chức thi của Việt Nam (về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát...) dẫn đến một số tiêu cực mà báo chí trong và ngoài nước đã phản ánh như: thi hộ, gian lận trong hồ sơ, giả mạo giấy tờ...

Những tiêu cực này gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người được cấp chứng chỉ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các tổ chức triển khai thi, cấp chứng chỉ nghiêm túc; người dân lúng túng trong việc lựa chọn chứng chỉ, đơn vị tổ chức thi để được cấp chứng chỉ; gây thất thu thuế nhà nước và giảm sức hút, sự minh bạch của môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Để được tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, các bên liên kết cần làm hồ sơ đề nghị Bộ GD-ĐT phê duyệt theo quy định của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT. Nếu hồ sơ đảm bảo các yêu cầu, Bộ GD-ĐT sẽ xử lý nhanh nhất để bảo đảm đúng quy định hiện hành (thời gian thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 86/2018 là 20 ngày).

Sau khi phê duyệt, Bộ GD-ĐT sẽ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://moet.gov.vn để người dân biết, lựa chọn đúng cơ sở dự thi lấy chứng chỉ và để xã hội cùng giám sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.